Thu giữ hơn 2000 gà, vịt giống nhập lậu Trung Quốc

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển hơn 2000 gà, vịt con giống nhập lậu Trung Quốc về nội địa tiêu thụ thì các đối tượng bị lực lượng chức năng huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phát hiện thu giữ.

Thu giữ hơn 2000 gà, vịt giống nhập lậu Trung Quốc - 1

Vào hồi 6h30 sáng ngày 23/3, tổ công tác của Đồn Công an Đồng Đăng - Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong khi tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn Kéo Kham, thuộc Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao lộc đã phát hiện một số cư dân biên giới đang gánh gà vịt con giống từ khu vực xã Bảo Lâm ra tập kết tại khu vực thôn Kéo Kham nên đã tổ chức phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Hữu Nghị tổ chức bắt giữ.

Tại hiện trường các đơn vị chức năng đã lập biên bản thu giữ 14 lồng gà vịt con giống với tổng số trên 2.000 con, tất cả đều được lén lút nhập lậu từ Trung Quốc đưa vào nội địa bán kiếm lời. Đây cũng là lần đầu tiên tính từ đầu năm 2017, các đơn vị chức năng phát hiện sự xuất hiện trở lại của gà vịt con giống được nhập lậu qua khu vực xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc.

Hiện nay số gà vịt con giống bị thu giữ đã được Đồn Công an Đồng Đăng lập biên bản bàn giao cho cơ quan thú y để tiêu hủy theo quy định phòng tránh lây nhiễm dịch cúm A/H7N9 đang có nguy cơ bùng phát.


Bá Đoàn