1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cà Mau: Chi hơn 22 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này thống nhất chi hơn 22 tỷ đồng để tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, từ nay đến giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh này sẽ tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, trong đó có thăm, tặng quà cho nhiều đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội...

Theo đó, tỉnh này chi hơn 22,2 tỷ đồng để tặng quà các đối tượng chính sách và nhiều đối tượng khác trên địa bàn.

Cà Mau: Chi hơn 22 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết - 1

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tặng quà gia đình chính sách nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, có 32.038 đối tượng chính sách, trong đó với đối tượng Trung ương tặng quà (loại 1 và loại 2) được tỉnh tặng thêm 200.000 đồng; còn đối tượng Trung ương không tặng quà thì được tỉnh tặng 300.000 đồng.

Với các đối tượng xã hội (3.208 người, bao gồm người cao tuổi có đơn hưởng trợ cấp xã hội, trẻ em lang thang, trẻ em khuyết tật và trẻ em mồ côi đang nuôi dưỡng cộng đồng) được tặng 400.000 đồng.

Đối tượng là cán bộ hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động (8.372 người) được tặng 500.000 đồng; tuất từ trần (1.198 người, là thân nhân cán bộ hưu trí) được tặng 300.000 đồng; tặng hộ nghèo (5.357 người) 400.000 đồng và hộ cận nghèo (5.546 người) 350.000 đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 500.000 đồng/người (4.582 người).

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở LĐ-TB&XH xây dựng chương trình và chuẩn bị chu đáo các hoạt động thăm viếng, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Thực hiện tốt việc chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích lịch sử... để nhân dân thăm viếng, dâng hương, tham quan trong dịp Tết.

Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Trong đó, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, cũng như hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang...