1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thu nhập trung bình ở thành thị tăng 400.000 đồng

(Dân trí) - “Dù khó khăn nhưng thu nhập bình quân trong cả nước đạt là 4,3 triệu đồng. Riêng khu vực thành thị là 7,1 triệu đồng, tăng 400.000 đồng…” - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương ngày 2/7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng dù còn nhiều khó khăn, nhưng bức tranh tổng thể về an sinh xã hội, lao động việc làm có nhiều nét khởi sắc tích cực.

Nhiều khó khăn

Về lĩnh vực lao động, các nền kinh tế thế giới đang rơi vào khó khăn sâu rộng. Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua, các chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của người lao động.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thu nhập trung bình ở thành thị tăng 400.000 đồng - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thị trường lao động Việt Nam những tháng đầu năm 2020 cũng có những diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng cho biết: “Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước trong 6 tháng qua là 2,26 %. Riêng Quý 2/2020 là 2,51 %, trong đó tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 3,62 %. Tỷ lệ thiếu việc làm chung của lao động trong độ tuổi 6 tháng là 2,58 %”.

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, ước tính hết quý 2/2020, số người thất nghiệp tăng lên ở mức khoảng 1,5 triệu người, tăng hơn 200.000 người so với quý trước.

Tình trạng thất nghiệp tập trung ở nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp như công nhân kỹ thuật không có bằng, trình độ sơ cấp.

Một số lĩnh vực như du lịch, hàng không bị đình trệ, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng trong Quý 1/2020.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá, tình hình lao động việc làm chưa khởi sắc trong quý 2/2020 và mới chỉ là thử thách ban đầu.

Sự "đứt gãy" chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu trên toàn cầu, tình trạng thiếu nguyên phụ liệu cộng với việc lưu kho hàng hóa không xuất được có thể dẫn đến ngừng việc làm quy mô lớn, nhất là một số lĩnh vực như giày, da dệt may.

Các điểm sáng

Trong bức tranh thị trường lao động Việt Nam như vậy, nhiều tín hiệu tích cực về sự hồi phục đã xuất hiện.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “Trong tháng 6/2020, khoảng 120.000 lao động ngừng việc đã quay trở lại thị trường. Riêng trong lĩnh vực chế biến nông, lâm nghiệp, thủy sản chúng ta đã có 1.400 lao động trở lại làm việc bình thường”. 

Dự báo thị trường lao động Việt Nam quý 3/2020 sẽ "tươi sáng" hơn tình hình trong quý 2/2020. Số người lao động mất việc làm sẽ quay lại mức trung bình khoảng 40.000 - 50.000 người.

“Sang đầu cuối tháng 7 vào đầu tháng 8, tôi dự đoán sẽ mở lại một số thị trường lao động ngoài nước. Bởi chúng ta cũng đã thống nhất với một số nước..." - Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định, một số ngành nghề có nhu cầu cao trong quý 2/2020 như thương mại điện tử đã có sự gia tăng đột biến với các đơn hàng trực tuyến, các ngành vận chuyển, lắp ráp linh kiện điện tử cũng dự báo tăng khoảng 31.000 người.

Ngành may vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp khó khăn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lớn, chỉ riêng một số công ty may vừa qua đăng ký tuyển đã lên khoảng trên 6.000 người. 

Thu nhập thành thị tăng 400.000 đồng/người

Đánh giá về lĩnh vực an sinh xã hội trong 6 tháng qua, Bộ trưởng cho biết kết quả có được lớn nhất là đời sống nhân dân, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, tỷ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh lệ, số thiếu đói giảm nhanh.

“Thu nhập bình quân đầu người tăng lên bình quân cả nước hiện nay là 4,3 triệu đồng/người. Riêng khu vực thành thị là 7,1 triệu đồng/người, tăng 400.000 đồng” - Bộ trưởng cho biết.

Hoàng Mạnh