1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi

Xe khách tông sập nhà dân, 4 hành khách cùng chủ nhà bị thương nặng

(Dân trí) - Chiều ngày 10/7, Công an huyện Đức Phổ cho biết, đang điều tra vụ nguyên nhân xe khách lao ra ven đường, tông đổ sập nhà dân khiến 5 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 3h30 cùng ngày, xe khách giường nằm mang BKS 47B - 004.59 do tài xế Phùng Quốc Lâm điều khiển theo hướng Nam - Bắc, trên xe chở 44 hành khách. Đến tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phổ Cường (huyện Đức Phổ), xe khách lao vào nhà dân ở ven đường, sau đó đổ đè và làm sập phần trước nhà ông Nguyễn Văn Hai (76 tuổi).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Hai đang nằm ngủ ở phòng khách. Phần trước ngôi nhà bị sập đè lên người ông Hai gây chấn thương nặng vùng đầu.


Xe khách làm sập nhà dân khiến chủ nhà bị thương nặng khi đang ngủ.

Xe khách làm sập nhà dân khiến chủ nhà bị thương nặng khi đang ngủ.

Chị Lê Thị Tình - con dâu ông Hai bàng hoàng nói: “Cả gia đình đang ngủ say, bỗng nghe tiếng rầm và ngôi nhà rung lắc. Tôi chạy ra khỏi phòng, chứng kiến nhà trước đổ nát, hành khách la hét, người ba chồng tôi đầy máu,... cảnh tượng đó vẫn còn ám ảnh tôi”.

Vụ tai nạn làm 5 người bị thương nặng gồm ông Hai, tài xế Phùng Quốc Lâm và 3 hành khách. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ), trong đó có 1 nạn nhân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với tình trạng chấn thương nặng đốt sống cổ.

Điều động xe cẩu giải cứu xe khách ra khỏi nhà dân.
Điều động xe cẩu giải cứu xe khách ra khỏi nhà dân.

Qua nhận định nguyên nhân ban đầu, trong quá trình điều khiển phương tiện, tài xế Phùng Quốc Lâm có dấu hiệu ngủ gật, chạy với tốc độ nhanh nên không kiểm soát được tay lái.

Đại tá Phan Văn Nhẫn - Trưởng Công an huyện Đức Phổ cho biết: “Ngay khi nhận tin báo, chúng tôi điều động lực lượng cảnh sát giao thông và điều tra đến hiện trường, khẩn trương đưa nạn nhân ra ngoài an toàn và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Đối với hành khách không bị thương, địa phương đón xe khách khác để hành khách tiếp tục hành trình”.

Hồng Long