1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ rò rỉ khí độc: Trạm sang chiết khí NH3 đảm bảo an toàn (!?)

(Dân trí) - Nói về sự cố rò rỉ khí amoniac (NH3) khiến 4 người bị thương phải nhập viện và hàng nghìn người phải di tản, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cho biết, tại trạm sang chiết có 3 bồn khí chứa hàng chục tấn khí hóa lỏng, xung quanh thông thoáng đảm bảo điều kiện, đảm bảo quy trình sang chiết.

Tại buổi họp báo chiều 11/10, ông Trần Thế Lữ - Chủ tịch huyện Bình Chánh cho biết UBND TPHCM đã chỉ đạo lập đoàn kiểm tra công ty để rò rỉ khí amoniac khiến 4 người bị thương. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh.

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Thế Lữ tại buổi họp báo
Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Thế Lữ tại buổi họp báo

Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra toàn diện công ty TNHH Vĩnh Lộc, đặc biệt là chi nhánh sang chiết tại xã An Phú Tây – nơi xảy ra sự cố rò rỉ khí NH3 khiến 4 người bị thương và hàng người phải di tản. Sự cố này cũng khiến cây xanh khu vực lân cận bị héo lá; động vật, gia cầm chết la liệt.

Theo ông Lữ, nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng huyện phải đảm bảo tình hình an ninh trật tự và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo phản ánh của người dân, chi nhánh sang chiết khí hóa lỏng này nằm trong khu dân cư, không đảm bảo điều kiện và từng xảy ra sự cố rò rỉ. Về vấn đề này, thượng tá Đỗ Văn Kháng – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh - cho biết, khu nhà xưởng này có 3 bồn khí chứa hàng chục tấn khí hóa lỏng, xung quanh thông thoáng đảm bảo điều kiện an toàn, đảm bảo quy trình sang chiết.

“Tháng 8 vừa rồi, PCCC thực hiện công tác kiểm tra đối với những cơ sở này thì không phát hiện vi phạm quy định PCCC. Chúng tôi hướng dẫn quá trình bơm rót phải thực hiện nghiêm quy trình. Quá trình kiểm tra cho thấy khoảng cách an toàn, vị trí bơm rót đúng điều kiện. Sự cố không liên quan đến vấn đề PCCC mà là đối với an toàn lao động”, ông Kháng nói.

Các cơ quan báo chí không được dự họp báo
Các cơ quan báo chí không được dự họp báo

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tài - Phó chủ tịch huyện Bình Chánh – cho biết, trạm sang chiết để xảy ra sự cố được kiểm định, cam kết điều kiện môi trường và phương án phòng cháy đầy đủ và đã được xét duyệt.

Nói về việc di dời trạm sang chiết để đảm bảo an toàn cho người dân, lãnh đạo huyện Bình Chánh cho biết thành phố đã có chủ trương di dời những cơ sở kinh doanh, sản xuất hóa chất nguy hiểm ra khỏi khu dân cư và huyện đang tiến hành rà soát. Tuy nhiên, việc di dời những cơ sở này cần phải có thời gian.

Bên lề cuộc họp, PV Dân trí đã có trao đổi với ông Trần Thế Lữ - Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh – về việc hàng chục phóng viên báo chí không được dự họp. Ông Lữ cho biết ông đã gửi thư mời đến một vài cơ quan báo chí. Những phóng viên không được dự họp sẽ được thông tin sau.

Khi được hỏi tại sao cuộc họp báo mà phân biệt thư mời và không có thư mời, chỉ có một vài phóng viên được vào họp báo, huyện không tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp, ông Lữ khẳng định: “Đây là cuộc họp thông tin chứ không phải họp báo. Do đó, chúng tôi sẽ có thông tin sau với phóng viên không được dự họp”.

Câu trả lời của ông Lữ hoàn toàn mâu thuẫn với nội dung thông báo trước đó là tổ chức họp báo. Bảng thông tin điện tử tại sảnh của UBND huyện Bình Chánh còn ghi rõ: “Họp báo về việc xử lý rò rỉ khí công nghiệp ở xã An Phú Tây”.

Quốc Anh