TPHCM:

Vụ rò rỉ khí độc: Họp báo nhưng… hạn chế báo chí (!)

(Dân trí) - Chiều 11/10, UBND huyện Bình Chánh (TPHCM) tổ chức họp báo vụ rò rỉ khí amoniac trong khu dân cư khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, hàng chục cơ quan báo chí không được tham dự buổi họp vì… “không đúng thành phần mời họp”.

Ám ảnh mùi khí amoniac rò rỉ, dân mất ngủ vì lo sợ (Video: Đình Thảo)

Như Dân trí đã thông tin, sáng 10/10, tại trạm chiết nạp khí, gas ở số 217B/7A, đường An Phú Tây – Hưng Long, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM xảy ra sự cố rò rỉ khí amoniac (NH3) khiến nhiều người bị thương.

Cụ thể, trong quá trình sang chiết khí amoniac (NH3) từ xe bồn vào bồn chứa đã xảy ra sự cố khiến một lượng lớn khí NH3 thoát ra ngoài khiến 4 người bị thương. Lực lượng chức năng đã phải di tản dân cư xung quanh và học sinh để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tá Phạm Trung Thắng - Phó Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, sự cố đã khiến 4 người bị thương, trong đó có 1 tài xế, 2 công nhân và 1 người dân.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, sự cố rò rỉ khí độc đã khiến nhiều cây xanh trong công ty bị héo rũ lá; nhiều vật nuôi bị chết.

Vào lúc 16h chiều 11/10, UBND huyện Bình Chánh tổ chức họp báo thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, đến giờ họp báo, hàng chục cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến tham dự với đầy đủ giấy tờ nhưng đành phải ngồi ngoài vì nhân viên huyện nhất quyết không cho vào với lý do… không đúng thành phần mời họp.

Theo các nhân viên UBND huyện Bình Chánh thì muốn vào họp báo phải có thư mời của huyện. Song hầu hết phóng viên báo chí đều không có thư mời vì huyện không mời.

Điều kỳ lạ là UBND huyện tổ chức họp báo nhưng phóng viên tác nghiệp theo đúng luật báo chí nhưng huyện Bình Chánh nhất quyết không cho tham dự đưa tin.

Rất đông phóng viên bị ngăn cản, không cho vào dự họp
Rất đông phóng viên bị ngăn cản, không cho vào dự họp

Chương trình họp báo không cho báo chí dự

Chương trình họp báo không cho báo chí dự

Trước cửa phòng họp, một người tự xưng là Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Bình Chánh cho biết được chỉ đạo chỉ có đơn vị có thư mời vào mới được dự họp báo. Sau đó, vị này xin địa chỉ email của các phóng viên để gửi thông tin sau cuộc họp.

Tuy nhiên, cánh phóng viên đã từ chối lời đề nghị này và tiếp tục chờ đợi ở bên ngoài. Vị Phó Chánh văn phòng cho biết sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo. Đến 16h45, nhiều phóng viên vẫn tiếp tục chờ đợi bên ngoài.

Vụ rò rỉ khí độc: Họp báo nhưng… hạn chế báo chí (!) - 3
Đến 17h vẫn còn rất đông phóng viên chờ trước phòng họp nhưng không được cho vào
Đến 17h vẫn còn rất đông phóng viên chờ trước phòng họp nhưng không được cho vào

Liên quan đến vụ chiếc xe bồn chở khí bị rò rỉ trong khu dân cư khiến nhiều người phải nhập viện, ngày 11/10, trao đổi với phóng viên, BS Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho hay, bệnh viện đã tiếp nhận 3 nạn nhân gồm Thạch Sanh (28 tuổi); Huỳnh Thị Hường (28 tuổi) và tài xế xe bồn Nguyễn Đình Hòa (35 tuổi).

Sau khi được sơ cấp cứu, thăm khám lâm sàng, bệnh nhân Đình Hòa được chuyển sang Bệnh viện Mắt để được điều trị chuyên môn sâu xử lý tình trạng bỏng mắt phải.

Thông tin từ phía bệnh viện Mắt cho hay, bệnh nhân đang được theo dõi tình trạng bỏng kết mạc gây tổn thương mắt hiện chưa thể đánh giá chính xác mức độ tổn thương ở mắt người bệnh.

Hai bệnh nhân còn lại đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là Thạch Sanh (28 tuổi) bị bỏng kết mạc mắt gây xung huyết, họng đỏ, tổn thương phổi, suy hô hấp. Sau khi được hỗ trợ thở ô xy, sức khỏe của bệnh nhân đã được cải thiện. Bệnh nhân Hường bị bỏng niêm mạc miệng, kết mạc mắt xung huyết.

BS Đức Chiến cho hay: “Cả hai bệnh nhân đều bị tác động trực tiếp của khí amoniac gây bỏng, chúng tôi đang điều trị tích cực triệu chứng bỏng kết hợp chống viêm, chống phù nề, đồng thời theo dõi tích cực để xử lý nếu bệnh nhân gặp phải những tổn thương không phục hồi. Khi sức khỏe bệnh nhân ổn định, chúng tôi sẽ có những đánh giá cụ thể mức độ tổn thương để có hướng can thiệp hợp lý giảm thiểu những tác động xấu đến sức khỏe của người bệnh”.

Theo phân tích chuyên môn của BS Đức Chiến, cũng như những loại bỏng khác, bỏng khí amoniac nếu chỉ bị ngoài da thì không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên, những trường hợp tiếp xúc trực tiếp với amoniac ở nồng độ đậm đặc, nạn nhân có thể bị bỏng mắt, miệng, đường thở... khí độc sẽ gây tổn thương phổi, suy hô hấp cấp dẫn tới tử vong.

Quốc Anh - Vân Sơn