1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp những vụ đấu thầu khó hiểu ở BVĐKTƯ Cần Thơ

(Dân trí) - Trong khi những vụ đấu thầu thuốc khó hiểu ở BVĐKTƯ Cần Thơ chưa được làm rõ thì chúng tôi lại nhận được phản ánh về những biểu hiện không minh bạch trong đấu thầu vệ sinh công nghiệp của đơn vị này trong năm 2011.

Chúng tôi đã vào vai một khách hàng mua hồ sơ gói thầu này và phát hiện được nhiều điều bất hợp lý.

 

Ngày 8/7/2011, BVĐKTƯ Cần Thơ thông báo mời thầu gói thầu Dịch Vụ Vệ Sinh Làm sạch bệnh viện thuộc dự án Thuê mướn dịch vụ, nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo luật đấu thầu thì 10 ngày sau (tức 18/7) bệnh viện sẽ bán hồ sơ mời thầu, và thời gian đóng thầu là vào lúc 09 giờ ngày 2/8/2011.

 

Đúng thời gian quy định, chúng tôi đến bệnh viện liên hệ mua hồ sơ mời thầu (HSMT). Chờ chực cả ngày hôm ấy tại bệnh viện, vẫn không mua được hồ sơ. Hỏi Phòng Quản trị hành chính, nhân viên ở đây nói không biết và chỉ sang hỏi Phòng kế toán. Tại đây, chúng tôi lại được chỉ ngược lại Phòng Quản trị hành chính. Bị đá qua đá lại như thế, cuối ngày, phải ra về tay không. Vào trang thông báo đấu thầu của bệnh viện thì không thấy có thông báo gì về thay đổi ngày giờ bán hồ sơ mời  thầu.

 

Sau đó, bằng nguồn tin riêng, được biết ĐVĐKTƯ Cần Thơ sẽ bán hồ sơ mời thầu vào 15 giờ 30 ngày 28/7/2011, chậm hơn 10 ngày so với thông báo. Tuy nhiên khi cầm bìa hồ sơ mời thầu trên tay, chúng tôi thấy ngày bán hồ sơ được ghi thành 12/7/2011, do Giám đốc Đặng Quang Tâm kí tên bên dưới.

 

Vì sao hồ sơ được ký ngày 12/7/2011, mãi đến ngày 28/7 bệnh viện mới bán? Hơn nữa, người mua hồ sơ còn phải kí thêm vào một văn bản khác có nội dung thông báo: Giờ đóng và mở thầu mới là 14 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2011. Như vậy chúng tôi chỉ còn có 10 ngày để làm hồ sơ (theo Luật Đấu Thầu thời gian quy định là 15 ngày).

 

Trao đổi với chuyên viên của Bộ Kế hoạch& Đầu tư, được biết, theo quy định của Luật đấu thầu, chỉ được gia hạn thời gian mời thầu trong một số trường hợp như: đến thời hạn đóng thầu, mở thầu mà không có nhà thầu nào mua HSMT; không đủ số lượng nhà thầu tham dự theo quy định; mở thầu mà kết quả giá dự thầu của tất cả các nhà thầu vượt giá kế hoạch… Tuy nhiên, để được gia hạn thời gian mời thầu, bên mời thầu phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin.

 

Được biết, việc đấu thầu và thực hiện gói thầu vệ sinh công nghiệp ở BVĐKTƯ Cần Thơ với Công ty Sao Việt trong những năm qua vốn có nhiều sai phạm chưa được làm rõ. Dân trí đã từng nêu, ông Đặng Quang Tâm đã ký hợp đồng vệ sinh công nghiệp với công ty Sao Việt 5 năm, trong khi các hợp đồng dịch vụ phải ký hàng năm theo quy định của Bộ Y tế. Trước phản ứng của dư luận trong bệnh viện, báo chí, ông Tâm đã buộc phải ký hợp đồng lại từng năm và để cho công ty Sao Việt trúng thầu 3 năm liền.
 
Tiếp những vụ đấu thầu khó hiểu ở BVĐKTƯ Cần Thơ - 1
Biên bản kiểm tra theo tiêu chí hợp đồng

 

Trong quá trình làm việc, công ty này đã nhiều lần vi phạm, bị lập biên bản vì qua nhiều lần kiểm tra, số công nhân thực tế làm việc chỉ có từ 47 đến 84 người làm vệ sinh. Mới đây nhất là ngày 28/7, Sao Việt lại bị lập biên bản vì thiếu nhân lực và vệ sinh không đạt yêu cầu nhưng Sao Việt chẳng những chưa bao giờ bị phạt vi phạm hợp đồng mà còn được ông Tâm ưu ái ký duyệt thanh toán đầy đủ.

 

Giờ đây, xem lại các quy định của bệnh viện về điều kiện dự thầu đợt này, chúng tôi không khỏi băn khoăn, liệu ông Tâm có cố tình gây khó khăn cho đơn vị khác để Công ty Sao Việt trúng thầu hay không? Cụ thể ông Tâm ràng buộc trong hồ sơ mời thầu: Nhà thầu tham dự phải có 5 hợp đồng trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện của các năm từ 2008- 2010, trong đó có ít nhất 2 hợp đồng với 2 cơ sở bệnh viện đa khoa cấp tỉnh trở lên. Điều này chắc chắn Sao Việt đã có!

 

Điều khác lạ nữa là trong năm 2009, hồ sơ mời thầu yêu cầu tối thiểu công ty trúng thầu phải đảm bảo số lượng công nhân thường xuyên làm việc tại bệnh viện hàng ngày là 110 người. Lần này, ông Tâm tự hạ số lượng công nhân trong hồ sơ mời thầu còn lại ít nhất 60 người! Liệu có hợp lý không trong khi lượng bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng? Vì sao ưu ái một công ty nhiều lần vi phạm hợp đồng, điều này chỉ ông Tâm mới biết!

 

Những điều kiện bất hợp lý trên khiến nhiều công ty khác muốn tham gia đấu thầu đã tự rút lui, để chỉ còn 3 công ty dự thầu vào ngày 8/8/1011.

 

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với bác sĩ Đặng Quang Tâm - Giám đốc BVĐTƯ Cần Thơ - để tìm hiểu về những sự việc khác thường đã nêu, tuy nhiên, ông Tâm đã từ chối tiếp xúc.

 

Trao đổi với bác sĩ Phan Thanh Tòng - Phó Giám đốc phụ trách hậu cần và là người có trách nhiệm trực tiếp về vấn đề vệ sinh công nghiệp của bệnh viên, ông Tòng cho biết: “Tôi có được tham khảo khi Giám đốc xây dựng các tiêu chí đấu thầu. Tuy nhiên sau khi góp ý sửa đổi, tôi không được phản hồi. Bệnh viện có lập hội đồng xét thầu hay không, bán bao nhiêu hồ sơ, mở và đóng thầu lúc nào, xét thầu lúc nào tôi hoàn toàn không được biết”.

 

PV