1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói về “Ngày Việt Nam tại Hà Lan”

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về “Ngày Việt Nam tại Hà Lan”, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới Hà Lan và Phần Lan từ 22-26/9.


Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói về “Ngày Việt Nam tại Hà Lan”


Thủ tướng Mark Rutte đón Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn công tác Chính Űhủ Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hà Lan. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Thưa Thứ trưởng, xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của sự kiện “Ngày Việt Nam tại Hà Lan”

“Ngày Việt Nam ở nước ngoài” là sự kũện quảng bá quốc gia tổng hợp, bao gồm nhiều hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa nhằm giới thiệu với chính giới, nhân dân và doanh nghiệp sở tại về đất nước, con người Việt Nam cũng như những cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ... với Vi᷇t Nam

Tổ chức Ngày VN tại Hà Lan năm nay cũng không ngoài mục đích đó. Quan hệ VN và Hà Lan hiện đang phát triển rất tốt đẹp. Hai nước mới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về tŨích ứng với Biến đổi khí hậu và Quản lý nước (năm 2010) và Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực (tháng 6/2014). Hà Lan đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ 11 ở Việt Nam. Sự giaů lưu giữa các địa phương và nhân dân 2 nước cũng gia tăng một cách mạnh mẽ và vững chắc, các thành phố lớn nhất của nước ta như Hà Nội, TP.HCM... đều đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với địa phương Hà Lan từ lâu. Trong bối cảnh đó các hoạt động trong khuǴn khổ sự kiện “Ngày Việt Nam tại Hà Lan” 2014 là một bước triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo cơ hội để tăng cuờng hiểu biết của chính giới, người dân và giới doanh nghiệp Hà Lan về Việt Nam, qua đó thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước về mọi mặt.

Thưa Thứ trưởng, xin Thứ trưởng cho biết sự kiện lần này gồm những hoạt động gì và xin Thứ trưởng đánh giá kết quả các hoạt động trong sự kiện?

Sự kiện “Ngày Việt Nam tại Hà Lan”gồm nhiều hoạt động đa dạng.č Dẫn đầu đoàn VN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Tối hôŭ qua (23/9), đã diễn ra đêm biểu diễn nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” chào mừng quốc khánh VN và khai mạc “Ngày Việt Nam tại Hà Lan” tại thành phố La Hay. Đây là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, mang đậm bản sắc VN. Chương trình được sự hưởng ứng và khen ngợi của đông đảo bạn bè Hà Lan và bà con cộng đồng người Việt tại Hà Lan.

Sáng nay (24/9), tại Amsterdam triển lãm “Không gian Việt” được khai trương. Triển lãm sẽ kéo dài trong 4 ngày, đem đến cho công chúng Hà Lan những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam. Cũng trong không gian này, một số đặc sản nông nghiệp của Việt Nam được trưng bày và công chúng Hà Lan có dịp được thưởng thức món Phở cᷧa Việt Nam.

Chiều nay (24/9), Diễn đàn hợp tác Kinh tế Việt Nam – Hà Lan đã được tổ chức tại Trụ sở trung tâm Hỗ trợ Nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Bộ Ngoại giao Hà Lan với sự tham dự của hơn 200 đại biểu gồm các Bộ, ngànŨ, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Diễn đàn gồm 1 phiên toàn thể và 4 phiên chuyên đề về đầu tư, nông nghiệp, năng lượng và dệt may. Đây là sự kiện được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của Chính phủ Hà Lan và chất lượng các phiên thảo luận và kết nối được các doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp xúc một số doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ cam kết lâu dài tại Việt Nam trong đó có mong muốn mᷟ rộng đầu tư trong thời gian tới. Phó thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký MOU về hợp tác rau, hoa quả giữa Bộ Nông nghiệp hai nước. Đoàn VN cũng đến thăm trụ sở một số doanh nghiệp Hà Lan và đã chứng kiến lễ ký MOU về hợp tác rau, hoa quả giữa Bộ Nông nghi᷇p hai nước.

Có thể nói, các hoạt động trong sự kiện Ngày Việt Nam tại Hà Lan đã nhận đuợc sự ủng hộ của Chính phủ Hà Lan và nhận được sử hưởng ứng của công chúng và doanh nghiệp Hà Lan. Các hoạt động trên đã đạt chất lượng tốt, đáŰ ứng mục tiêu của hai bên.

PV