1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Ra khơi 2 ngư đội Trường Sa chào mừng Đại hội Đảng XI

(Dân trí) - Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Hội nghề cá Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên 128, Quân chủng Hải quân, thành lập và ra khơi 2 ngư đội đánh bắt cá ngừ đại đương.

2 ngư đội mới thành lập có tên là Trường Sa Lớn và Song Tử Tây, bao gồm 9 tàu, trong đó mỗi ngư đội có 4 tàu của ngư dân Khánh Hòa và được hoạt động theo mô hình tàu mẹ, tàu con.

 

Các tàu đều có công suất 300 CV trở lên và 1 tàu cỡ lớn của Công ty 128. Tàu của công ty 128 làm nhiệm vụ tàu mẹ, sẽ cung cấp xăng, dầu, lương thực, nước ngọt theo giá đất liền. Cá ngừ sau khi khai thác, sẽ sơ chế và chuyển sang tàu mẹ để đưa về đất liền.

 

Các tàu được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại như: máy Icom, máy tìm cá, hệ thống câu, lưới... và sẽ bám ngư trường Trường Sa từ 9-10 tháng.

 

Ông Võ Thiên Lăng, Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, Chủ tịch Hội nghề cá Khánh Hòa cho biết: Lâu nay đề cập tổ chức sản xuất trên biển, nhưng hầu hết tự phát. Đây là mô hình mới nhất ở nước ta trong khai thác xa bờ. Mô hình đảm bảo được sự an toàn, đoàn kết, đảm bảo giá trị sản phẩm.

 

2 ngư đội đã ra khơi từ ngày 25/12, đến nay kết quả báo về sản lượng khá cao, chất lượng sản phẩm tốt. Cái quan trọng nhất ngoài đảm bảo lợi ích ngư dân, tính mạng tàu bè ngư dân, ngư dân tham gia cùng quân đội bảo vệ lãnh hải.

 

Nguyễn Thành Chung