1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Phát hiện thêm bãi rác “khủng” nghi của Formosa

(Dân trí) - Trưa ngày 4/8, theo thông tin phản ánh của người dân địa phương, PV Dân trí đã tiếp cận hiện trường một bãi rác thải hỗn hợp có nguồn gốc nghi từ công ty Formosa được tập kết tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương, PV Dân trí đã có mặt tại bãi rác nghi là rác thải của Formosa được tập kết trong khuôn viên một mỏ khai thác đá của Công ty 171, có địa chỉ tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh.

Đây là bãi rác nằm cách trung tâm thị xã Kỳ Anh khoảng 20 km về phía Nam, cách quốc lộ 1A khoảng 1 km và cách Công ty Formosa khoảng 5 km.

Một lượng rác khổng lồ được tập kết tại mỏ đá của Công ty 171
Một lượng rác khổng lồ được tập kết tại mỏ đá của Công ty 171

Hình ảnh mà PV ghi nhận được tại khu vực mỏ đá này là, rất nhiều loại rác được chất đống bao gồm bao bì, thùng sơn, tấm ván gỗ, ống nhựa, sắt thép, thùng phuy có in chữ Trung Quốc .

Ông Nguyễn Bình Thuận, bảo vệ Công ty 171 cho biết: “Số rác thải này được chở lên đây đã từ lâu, chừng gần một năm nay. Tôi không biết số rác đó có hại hay không nhưng khi mưa nó bốc mùi rất khó chịu”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân sống gần đó, cho biết: “Vị trí của bãi rác trên là đầu nguồn chảy vào khe Lũy và khe Ba Đồng, sau đó đổ thẳng ra biển. Vậy nên người dân chúng tôi sống quanh vùng không yên tâm, xung quanh còn có các giếng nước ăn uống hàng ngày”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hà Việt, chủ mỏ đá thuộc Công ty 171, cho biết, ông không hề biết đến bãi thải này bởi mỏ đá này từ hơn một năm nay đã dừng khai thác.

Phát hiện thêm bãi rác “khủng” nghi của Formosa - 2

Nhiều loại rác có các dòng chữ Trung Quốc nghi được chở ra từ Formosa.

Nhiều loại rác có các dòng chữ Trung Quốc nghi được chở ra từ Formosa.

Phát hiện thêm bãi rác “khủng” nghi của Formosa - 4
Phát hiện thêm bãi rác “khủng” nghi của Formosa - 5
Phát hiện thêm bãi rác “khủng” nghi của Formosa - 6
Rác đã được tập kết tại đây đã khá lâu, song đến thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn chưa hề nắm được thông tin
Rác đã được tập kết tại đây đã khá lâu, song đến thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn chưa hề nắm được thông tin

Theo ông Nguyễn Tiến Chương, Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, số rác nằm ở mỏ đá thuộc Công ty 171 phường chưa nắm được.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về nguồn gốc bãi rác thải này.

Minh Đức – Văn Dũng