TPHCM:

Máy bay nước ngoài phải hạ cánh khẩn cấp vì phát hiện mùi khét

(Dân trí) - Trên hành trình từ Đài Loan sang Singapore, máy bay chở hơn 160 hành khách đã xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vì phát hiện mùi khét trong khoang hành khách.

Nguồn tin từ sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, máy bay chở hơn 160 hành khách của hãng Tiger Air đã xin hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 6/1.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vì phát hiện mùi khét
Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vì phát hiện mùi khét

Máy bay có hành trình từ Đài Loan (Trung Quốc), dự kiến đáp xuống sân bay Changi (Singapore) vào 18h55 ngày 6/1.

Tuy nhiên, khi máy bay vừa vào vùng thông báo bay của Tân Sơn Nhất (vùng FIR) thì phát hiện trong khoang hành khách có mùi khét và khói nên xin lệnh hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Sơn Nhất vào lúc 16h48 cùng ngày.

Các lực lượng chức năng của sân bay Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng triển khai nhiều công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho hành khách.

Sau khi hạ cánh an toàn, chiếc máy bay đã được kiểm tra các vấn đề liên quan.

Sáng nay 7/1, hành khách được chuyển sang máy bay khác để tiếp tục hành trình về Singapore.

Quốc Anh