TPHCM:

Lễ thượng cờ chào mừng 48 năm thành lập ASEAN

(Dân trí) - Sáng 9/8, UBND TPHCM trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia hiệp hội và kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN.

 

Lễ thượng cờ ASEAN và các nước thành viên trong khối được trang trọng tổ chức tại cụm công viên Bến Bạch Đằng (quận 1), đối diện tòa nhà UBND TPHCM.

thuongco1-09d00
Thành viên đội danh dự sẵn sàng cho Lễ thượng cờ. Đây là lần đầu tiên TPHCM tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN và 48 năm thành lập hiệp hội

 

thuongco2-53885
Đúng 8h30, lá cờ ASEAN được các thành viên đội danh dự gắn vào cột cờ và từ từ kéo lên dưới sự chứng kiến của quý quan khách

 

thuongco3-f3477

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ ngoại giao; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Ngài Đại sứ Cộng hòa Philipinnes; Tổng lãnh sự/Lãnh sự danh dự các nước thành viên ASEAN và các nước tại TPHCM,…

 

thuongco4-cd8dc
Lá cờ ASEAN bên cạnh lá cờ Việt Nam. Cờ ASEAN thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết, thống nhất giữa các nước thành viên và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của khối

 

thuongco5-e470f
Sau lễ thượng cờ, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ ngoại giao và lãnh đạo TPHCM cùng Tổng lãnh sự/Lãnh sự danh dự các nước ASEAN tại TPHCM bắt tay thắt chặt tinh thần đoàn kết

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết, hiện nay ASEAN vươn lên trở thành khối kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới với tổng GDP 3.000 tỷ USD; trở thành nhân tố quan trọng, một đối tác không thể thiếu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương với các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới.

Trong nỗ lực chung của cả nước góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển cộng đồng ASEAN, với vai trò là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước, TPHCM luôn tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, đa dạng với các nước thành viên trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục,…

Đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với 6 địa phương trong ASEAN gồm: Thủ đô Manila (Philippines), Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Thủ đô Viêng Chăng và tỉnh Champasak (Lào) thành phố Yangon (Myanmar) và Thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Qua các hoạt động xúc tiến thương mại, quan hệ kinh tế giữa TPHCM và các nước đã tăng lên đáng kể. Tính đến nay, 9 nước thành viên ASEAN đã đầu tư tại TPHCM trên 1.190 dự án với tổng số vốn đầu tư khoảng 15 tỷ USD.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: “Sức mạnh của ASEAN nằm ở tinh thần đoàn kết của một gia đình gồm 10 quốc gia anh em chúng ta cùng chung vận mệnh, luôn biết duy trì sự thống nhất trong đa dạng. Bằng sức mạnh đoàn kết và quyết tâm của các nước thành viên ASEAN, trong đó có TPHCM của Việt Nam, ASEAN nhất định sẽ tiếp tục tiến bước tới những mục tiêu liên kết cao hơn, trong đó có hình thành cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay vì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung cho hơn 600 triệu người dân ASEAN”.

Quốc Anh – Phạm Nguyễn

xahoi-ca949