Hội chợ container đầu tiên tại Hà Nội đóng cửa do không có giấy phép

(Dân trí) - Hội chợ đầu tiên theo mô hình container dành cho giới trẻ diễn ra tại một sân bóng trên phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) bị yêu cầu đóng cửa do không có giấy phép tổ chức, sau khi thu hút hàng nghìn người tham gia ngay trong buổi khai mạc sáng 23/4.


Lễ hội ăn - chơi - mua sắm có tên Fashion Feast khai mạc sáng 23/4 tại một sân bóng trên phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội). Đây là mô hình hội chợ container hướng tới giới trẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.

Lễ hội ăn - chơi - mua sắm có tên Fashion Feast khai mạc sáng 23/4 tại một sân bóng trên phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội). Đây là mô hình hội chợ container hướng tới giới trẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.


Ngay trong ngày đầu tiên khai mạc, hội chợ container thu hút hàng nghìn người đến tham gia, trong đó đa số là các bạn trẻ.

Ngay trong ngày đầu tiên khai mạc, hội chợ container thu hút hàng nghìn người đến tham gia, trong đó đa số là các bạn trẻ.

Ý tưởng tổ chức hội chợ được nhiều người đánh giá là khá mới mẻ, ấn tượng song cách tổ chức lại khá lộn xộn, việc lựa chọn mua đồ khá vất vả do lượng đông lại chen lấn. Trong khi đó, các sản phẩm tại các gian hàng chưa thực sự phong phú như giới thiệu
Ý tưởng tổ chức hội chợ được nhiều người đánh giá là khá mới mẻ, ấn tượng song cách tổ chức lại khá lộn xộn, việc lựa chọn mua đồ khá vất vả do lượng đông lại chen lấn. Trong khi đó, các sản phẩm tại các gian hàng chưa thực sự phong phú như giới thiệu

Ngoài các mặt hàng thời trang, đồ lưu niệm, hội chợ phục vụ cả đồ ăn, thức uống.

Ngoài các mặt hàng thời trang, đồ lưu niệm, hội chợ phục vụ cả đồ ăn, thức uống.


Lối đi giữa các gian hàng luôn chật kín người.

Lối đi giữa các gian hàng luôn chật kín người.

Một gian hàng bán mũ tại hội chợ
Một gian hàng bán mũ tại hội chợ

Nhiều gian hàng treo các biển khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách hàng.

Nhiều gian hàng treo các biển khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách hàng.


Mô hình hội chợ container được nhiều người dánh giá là khá ấn tượng, mang lại cảm giác thú vị. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, hội chợ container lần này không có giấy phép tổ chức. Trưa 23/4, công an cùng các đơn vị chức năng phường Láng Thượng có mặt tại chợ để kiểm tra.

Mô hình hội chợ container được nhiều người dánh giá là khá ấn tượng, mang lại cảm giác thú vị. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, hội chợ container lần này không có giấy phép tổ chức. Trưa 23/4, công an cùng các đơn vị chức năng phường Láng Thượng có mặt tại chợ để kiểm tra.


Dù hội chợ có quy mô khá lớn, thu hút hàng nghìn người tham gia nhưng trước đó ban tổ chức không xin cấp phép tổ chức. Sau khi làm việc với ban tổ chức, lực lượng chức năng tiến hành phong toả hội chợ, mời các bạn trẻ ra về và yêu cầu tháo dỡ các gian hàng.

Dù hội chợ có quy mô khá lớn, thu hút hàng nghìn người tham gia nhưng trước đó ban tổ chức không xin cấp phép tổ chức. Sau khi làm việc với ban tổ chức, lực lượng chức năng tiến hành phong toả hội chợ, mời các bạn trẻ ra về và yêu cầu tháo dỡ các gian hàng.


Một số bạn trẻ đứng đợi bên ngoài hàng rào sân bóng trong lúc lực lượng chức năng làm việc với ban tổ chức bên trong. Chiều cùng ngàỳ, trao đổi với Dân trí, Chủ tịch UBND phường Láng Thượng Phạm Thị Hồng Hải cho biết, đứng ra tổ chức hội chợ là các bạn trẻ còn thiếu kinh nghiệm nên đã không chuẩn bị các thủ tục pháp lý, giấy phép. Tuy nhiên, bà Hải cũng cho rằng mô hình này khá thu hút giới trẻ nên quan điểm của phường là tạo điều kiện nếu như ban tổ chức hoàn thiện được các thủ tục pháp lý, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. Hiện các đơn vị chức năng đã yêu cầu các nhóm kinh doanh tháo dỡ các gian hàng.

Một số bạn trẻ đứng đợi bên ngoài hàng rào sân bóng trong lúc lực lượng chức năng làm việc với ban tổ chức bên trong. Chiều cùng ngàỳ, trao đổi với Dân trí, Chủ tịch UBND phường Láng Thượng Phạm Thị Hồng Hải cho biết, đứng ra tổ chức hội chợ là các bạn trẻ còn thiếu kinh nghiệm nên đã không chuẩn bị các thủ tục pháp lý, giấy phép. Tuy nhiên, bà Hải cũng cho rằng mô hình này khá thu hút giới trẻ nên quan điểm của phường là tạo điều kiện nếu như ban tổ chức hoàn thiện được các thủ tục pháp lý, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. Hiện các đơn vị chức năng đã yêu cầu các nhóm kinh doanh tháo dỡ các gian hàng.

Hà Trang

Ảnh: Trần Văn