1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường cong lách giữa 2 tòa chung cư: Đề nghị giải quyết các vướng mắc

Thế Kha

(Dân trí) - Công ty Hafasco đề nghị chủ đầu tư sớm giải quyết các vướng mắc, tạo sự đồng thuận của người dân về dự án đường "cong mềm mại", "lách" giữa 2 tòa chung cư đông đúc mà Dân trí phản ánh.

Sau khi báo Dân trí phản ánh Dự án xây dựng tuyến đường từ ngõ 23 Lạc Trung qua công ty xe buýt tới dự án 423 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) "lệch nhau" về chỉ giới đường đỏ thu hồi đất, đang gặp phải nhiều ý kiến chưa đồng thuận của người dân chung cư 25 Lạc Trung, Công ty CP Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội (Hafasco) đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng (đại diện chủ đầu tư).

Đường cong lách giữa 2 tòa chung cư: Đề nghị giải quyết các vướng mắc - 1

Toàn bộ tuyến đường dự kiến xây dựng có 2 khúc ngoặt, một điểm ở gần lối vào hầm gửi xe chung cư VTC và điểm còn lại nằm gần giữa sân chung cư 25 Lạc Trung (Ảnh: Mạnh Quân).

Đại diện Công ty Hafasco cho biết, doanh nghiệp được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 25 Lạc Trung và đã xây dựng 2 tòa nhà N02, N03 cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tháng 5/2016, công ty đã bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư 25 Lạc Trung toàn bộ phần diện tích sở hữu chung, bao gồm cả diện tích tầng 1 cùng khuôn viên xung quanh của hai khối nhà, để quản lý, sử dụng và khai thác.

Trong quyết định đó thể hiện phần diện tích 1.010m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ (nêu tại Quyết định 6605/2005 của UBND TP Hà Nội), Ban quản trị chung cư 25 Lạc Trung được sử dụng chung, khi nhà nước thu hồi để làm đường theo quy hoạch phải bàn giao lại không điều kiện, không bồi hoàn.

Ngày 25/3, Ban quản trị chung cư 25 Lạc Trung có công văn gửi Công ty Hafasco yêu cầu phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng xác định rõ mốc giới để bàn giao đất do có sự khác biệt về chỉ giới đường đỏ giữa các quyết định của Hà Nội.

Theo Hafasco, người dân phản ánh chỉ giới đường đỏ đang lệch nhau. Sự việc đã được báo Dân trí phản ánh.

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

Vì thế, lãnh đạo Công ty Hafasco đề nghị đại diện chủ đầu tư sớm giải quyết các vướng mắc của Ban quản trị chung cư 25 Lạc Trung, tạo sự đồng thuận của cư dân để thuận lợi cho việc thu hồi đất thực hiện dự án.

Hafasco khẳng định "luôn sẵn sàng phối hợp" với cơ quan chức năng về thu hồi đất để làm đường theo đúng các quy định hiện hành.

Dự án xây dựng tuyến đường từ ngõ 23 Lạc Trung qua công ty xe buýt tới dự án 423 Minh Khai được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt vào tháng 12/2021, có chiều dài khoảng 435m và tổng mức đầu tư gần 84 tỷ đồng. 

Đường cong lách giữa 2 tòa chung cư: Đề nghị giải quyết các vướng mắc - 2

Dự án xây dựng tuyến đường có tổng mức đầu tư 84 tỷ đồng chưa hẹn ngày "về đích" (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự kiến, dự án hoàn thành trong năm 2023 nhưng do gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận của người dân sinh sống tại đây nên đến nay chưa rõ khi nào hoàn thành.

Người dân liên tục có văn bản gửi cơ quan chức năng phản ánh nhiều điểm chưa hợp lý, tuyến đường có các điểm cong gấp khúc nguy hiểm, lách giữa 2 tòa chung cư cao tầng đông đúc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc quy hoạch, thiết kế tuyến đường có nhiều vấn đề chưa minh bạch, cần dừng triển khai để thanh tra, làm rõ.