1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Động cơ vụ án “cướp tình” là bị "quay phim"?

(Dân trí) - Trong lúc ân ái, Hoàng Trung Hậu đã ghi lại cảnh phòng the của 2 người bằng điện thoại di động. Bắt bạn trai xóa không được, cô gái 23 tuổi này dùng dao đâm nhiều nhát khi bạn trai đang ngủ say.

Hơn 1 ngày "câm lặng" sau khi bị công an bắt, chiều qua 12/11, cô gái làm nghề cắt tóc gội đầu ở Hà Giang đã khai nhận động cơ giết bạn trai mới quen.

Lê Thị Bình khai, khi cả hai vào nhà nghỉ "quan hệ", Hậu đã bí mật dùng máy điện thoại ghi lại những cảnh nóng giữa hai người. Phát hiện sự việc, Bình đã yêu cầu xóa nhưng Hậu nhất quyết không chịu.

Quá bực tức, trong lúc Hậu đang ngủ trên giường Bình đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện.

Hiện công an quận Cầu Giấy cũng đã thu thập được đoạn phim trên, theo nguồn tin từ cơ quan công an đoạn phim này dài 10 phút.

Hồng Ngân