Đà Nẵng hỗ trợ con của nạn nhân vụ lật tàu 200 triệu đồng

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất hình thức hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố cho 2 cháu Phạm Vũ Phúc Hậu và Phạm Vũ Hòang Phúc là con của anh Phạm Tấn Cường (trú Bình Định), nạn nhân xấu số của vụ chìm tàu Thảo vân 2 trên sông Hàn tối 4/6 vừa qua.

Theo đó, hỗ trợ mỗi cháu 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng để trang trải một phần đời sống và kinh phí học tập cho các cháu.

Vợ con anh Phạm Tấn Cường được điều trị tại bệnh viện trong tai nạn lật tàu trên sông Hàn
Vợ con anh Phạm Tấn Cường được điều trị tại bệnh viện trong tai nạn lật tàu trên sông Hàn

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho 2 cháu.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, UBND thành phố đã cử 2 lãnh đạo đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí cho hai gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu Thảo Vân 2 ở Thái Nguyên và Bình Định. Riêng trường hợp anh Phạm Tấn Cường ở Bình Định, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, anh từng là lao động chính của gia đình.

Sau khi anh mất, trong 5 nhân khẩu của gia đình có 2 con anh đang còn đi học, cha mẹ anh đều già yếu và vợ anh cũng không có việc làm ổn định.

Khánh Hồng