Bạc Liêu:

Cột điện bốc cháy giữa trưa, cả khu dân cư náo loạn

(Dân trí) - Hơn 12h trưa ngày 29/8, một cột điện trên đường Cách Mạng (phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến cả khu dân cư một phen náo loạn.

Theo người dân sống ở gần khu vực cột điện cho biết, vào thời điểm trên, họ nghe một tiếng nổ rất lớn, ngay lúc đó điện bị mất.

Ít phút sau, người dân ngửi thấy mùi khét liền chạy ra xem thì phát hiện nhiều dây điện đang bốc cháy dữ dội trên cột điện ngay đầu hẻm 2 đường Cách Mạng.

“Dây điện cháy dữ lắm, tôi và một số người dân không ai dám lại gần dập lửa nên phải điện báo cho điện lực đến xử lý”, một người dân cho hay.

Giữa trưa, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy ngay trên cột điện khiến cả khu dân cư náo loạn.
Giữa trưa, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy ngay trên cột điện khiến cả khu dân cư náo loạn.

Ghi nhận của PV, do thời điểm giữa trưa nắng nên lửa cháy rất lớn, có nguy cơ cháy rộng ra khu vực xung quanh, khiến cả khu dân cư tại khu vực này trở nên náo loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng ngành điện lực đã đến hiện trường, nhanh chóng dùng bình chữa cháy của một cửa hàng trang trí nội thất gần đó để khống chế đám cháy và phải mất ít phút sau, ngọn lửa mới được dập tắt.

“Rất may là lực lượng chức năng đến dập lửa kịp thời chứ nếu không để lửa cháy lan ra thì không biết hậu quả sẽ như thế nào, bởi khu vực này có rất nhiều đường dây điện, dây cáp và vật dụng dễ cháy”, một người dân vừa “hoàn hồn” kể lại.

Lực lượng ngành điện lực đã kịp thời khống chế dập tắt lửa, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Lực lượng ngành điện lực đã kịp thời khống chế dập tắt lửa, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tuy nhiên, qua ghi nhận của PV, khoảng gần 16h chiều cùng ngày, sau khi đám cháy được dặp tắt hoàn toàn thì bên trong hẻm 2 có một dây cáp (chưa xác định của đơn vị nào) nằm sà xuống mặt đường, kéo dài khoảng 100m, cách mặt đất khoảng 1,5m gây cản trở và nguy hiểm cho người dân lưu thông ra vào con hẻm nhưng chưa được xử lý.

H.H