1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều nay, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân gặp giám thị Khoa

(Dân trí) - Sau khi giám thị Đỗ Việt Khoa <a href="http://www3.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/7/126837.vip">mong muốn Dân trí làm cầu nối</a> giúp ông gặp gỡ với tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chiều nay 12/7, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ chính thức có buổi làm việc với giám thị Khoa tại nhà riêng ở thị trấn Vân Tảo, Phú Xuyên, Hà Tây.

Vào lúc 13h30 chiều nay, tân Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân sẽ có buổi làm việc với Sở GD-ĐT Hà Tây. Sau buổi làm việc này, Bộ trưởng Nhân sẽ đến thăm nhà giám thị Khoa.

 

Trao đổi với chúng tôi trong buổi sáng nay, giám thị Đỗ Việt Khoa cho biết ông rất không hài lòng với mức xử lý chỉ là cảnh cáo đối với lãnh đạo các hội đồng thi để xảy ra tiêu cực, đặc biệt là tiêu cực nghiêm trọng như tại Hội đồng Phú Xuyên A. Giám thị Khoa cho biết, nếu hình thức xử lý không đủ sức răn đe, ông sẽ tiếp tục lên tiếng.

 

Cũng theo ông Khoa, ngay sau buổi gặp gỡ với tân Bộ trưởng, ông muốn tới toà soạn báo Dân trí để ngỏ lời cảm ơn tờ báo đầu tiên đã nhiệt tình sát cánh cùng ông trong trận chiến đưa vụ tiêu cực thi cử của Hà Tây ra ánh sáng.

 

Chiều 11/7, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tây Uông Đình Hồng đã ký quyết định kỷ luật đối với 8 chủ tịch và phó chủ tịch các hội đồng thi THPT Phú Xuyên A, THPT Đồng Quan và THPT Dân lập Xuân Mai.

 

Trong đó, chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng thi THPT Phú Xuyên A bị kỷ luật cảnh cáo do thiếu kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong hội đồng coi thi, để một số thành viên hội đồng và thí sinh vi phạm quy chế thi. Ngoài ra, chủ tịch và phó chủ tịch các hội đồng coi thi còn lại bị kỷ luật khiển trách vì chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và thiếu kiên quyết trong xử lý thí sinh vi phạm quy chế.

 

Riêng bà Vũ Thị Sớm, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Xuyên A, thành viên hội đồng thi Phú Xuyên A, tạm thời chưa bị xét kỷ luật trong đợt này vì gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

 

M.M

Dòng sự kiện: Giám thị tố giám thị