1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Các huyện miền núi di dời dân trước nguy cơ ngập lụt lịch sử

(Dân trí) - Vào lúc 17h30 chiều tối nay, thủy điện An Khê- Ka Nak đã tăng lưu lượng xả lũ từ 1700m3/s lên 3000m3/s, dự báo tại các huyện phía Đông và Đông nam tỉnh Gia Lai sẽ xảy ra ngập lụt lịch sử, UBND tỉnh Gia Lai đã ra công điện khẩn yêu cầu di dời dân đến nơi an toàn.

Chiều ngày 16/12, UBND tỉnh Gia Lai liên tục phát đi 2 công điện khẩn về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ lụt và xả lũ hồ chứa thủy điện An Khê- Ka Nat; Khẩn trương di dời dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng, đến nơi an toàn.

Theo đó, các huyện gồm: TX. An Khê, Kbang, Kông Chro, Đăk Pơ, Ia Pa, Phú Thiện, Ayun Pa và Krông Pa phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện việc khẩn trương di dời những hộ dân nằm ở các vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, việc di dời dân phải hoàn thành trước 17h30 ngày 16/12. Chủ động cung cấp lương thực thực phẩm, nước uống cho nhân dân các điểm tập trung…

Ngoài ra, từ 15h30 đến 17h30 (ngày 16/12), thủy điện An Khê- Ka Nak tiến hành xả lũ qua tràn Ka Nat với lưu lượng 1.700m3/s lên 3.000m3/s. Việc thủy điện xả lũ với lưu lượng lớn như thế này sẽ gây ra ngập lụt ở vùng hạ lưu sông Ba.


Hình ảnh xả lũ tại hồ An Khê vào lúc 16h chiều nay. (Ảnh: T.M)

Hình ảnh xả lũ tại hồ An Khê vào lúc 16h chiều nay. (Ảnh: T.M)

Trước tình hình mưa lũ trên, từ sáng 16/12, cầu tràn A Yun trên tỉnh lộ 666 (huyện Mang Yang) đã bị nước lũ nhấn chìm, hàng nghìn hộ dân 5 xã trên địa bàn huyện Mang Yang đã bị cô lập gồm: Lơ Pang, Kon Thụp, Đê A, Kon Chiêng và Đăk Trôi.

Còn tại huyện Kbang, vào khoảng 20h tối qua (15/12), cơn mưa lớn đã làm sạt lở đất và cây trên núi đổ xuống đường Đông Trường Sơn (đoạn gần trung tâm xã Sơ Pai) đã gây ách tắc giao thông trên tuyến đường này, làm 5 xã gồm: Kon Pne, Sơn Lang, Sơ Pai, Lơ Ku và Đăk Roong bị cô lập. Đến trưa nay (16/12) tuyến đường trên mới được thông suốt.


Đường Đông Trường Sơn bị sạt lở gây cô lập dân (Ảnh: T.M)

Đường Đông Trường Sơn bị sạt lở gây cô lập dân (Ảnh: T.M)

Ngoài ra, vào sáng cùng ngày, tại đèo Mang Yang trên QL19, đất đá và cây cũng bị sạt lở, đổ ập xuống lòng đường, ảnh hưởng đến tuyến giao thông này.


Đèo Mang Yang cũng đã bị sạt lở. (Ảnh:T.M)

Đèo Mang Yang cũng đã bị sạt lở. (Ảnh:T.M)

Chiều ngày 16/12, ông Trần Trung Thành- Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên cho biết, chiều nay, thủy điện An Khê- Ka Nak xả lũ với lưu lượng 3.000m3/s, với mức xả lũ này sẽ gây ngập lụt lịch sử đối với cầu An Khê, TX. An Khê… dự báo đợt ngập lụt lần này sẽ lớn hơn đợt lũ lịch sử năm 1981 và 2013.

Tuệ Mẫn