1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bức xúc về vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm

(Dân trí) - Tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường, sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn… là những bức xúc mà cử tri TPHCM mong muốn gửi gắm đến kỳ họp lần 3 của HĐND TP khóa VIII.

Người dân TPHCM đang quan tâm, theo dõi và gửi gắm nhiều vấn đề vào kỳ họp lần lần này của các đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngoài những vấn đề “nóng hổi” như đua xe trái phép, tai nạn giao thông, ngập nước… được đặt lên bàn nghị sự, cử tri cũng mong muốn kỳ họp có những quyết sách để giải quyết tình trạng “bức tử” môi trường, sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Trong thời gian qua, liên tục các vụ vi phạm vệ sinh san toàn thực phẩm bị các cơ quan chức năng phát hiện, tố giác như café bẩn được chế biến theo công thức: bột bắp + đậu nành rang cháy + hương liệu = café; bún tươi có chất bảo quản Tinopal gây ung thư; trồng rau muống siêu tốc, siêu mượt bằng luyn, nhớt, thuốc trừ sâu; “hô biến” heo chết thành “heo sữa quay”; trà đá được pha chế theo công thức: nước lã trong nhà vệ sinh + cốt trà = trà đá…
 
Bức xúc về vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm - 1
 
 
Bức xúc về vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm - 2
Chân, cánh gà nướng tẩm ướp phẩm màu bày bán tràn lan ngoài đường bụi bặm vẫn là món khoái khẩu của nhiều người
 
Cử tri Ngô Văn Lắm, 68 tuổi, ngụ phường 25, Bình Thạnh tâm sự: “Tôi sống đến tuổi này thì cũng quý lắm rồi. Thời của chúng tôi ăn mắm, ăn muối, khổ cực nhưng được cái chắc dạ. Còn ngày nay, cái gì cũng có hương liệu, hóa chất… rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Mong sao cơ quan chức năng làm tốt việc buộc các doanh nghiệp sản xuất “nói không” với hóa chất độc hại để con cháu mình không phải chịu hậu quả khôn lường vì hành vi sản xuất bỏ quên đạo đức của một số doanh nghiệp”.

Còn anh Nguyễn Văn Long, ngụ phường 12, Phan Huy Ích, Gò Vấp thì cho rằng, nên có những hình phạt mạnh để các công ty xả thải ra kênh Tham Lương thấy được trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên. “Mong sao các đại biểu HĐND tổ chức nhiều buổi giám sát thực tế các dòng kênh và những nhà máy sản xuất có dấu hiệu xả thải ra môi trường để ngăn chặn kịp thời các hành vi bức tử môi trường”, anh Long nói.

Sáng 6/12, báo cáo trước HĐND TPHCM, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, năm 2011, lực lượng cảnh sát môi trường đã phát hiện 273 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm (tăng 49,12% so cùng kỳ). Đã kết thúc xác minh, đề xuất xử lý 258 vụ, nộp ngân sách nhà nước 12,515 tỷ đồng.

Theo Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND TP, qua kết quả giám sát tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các đại biểu nhìn nhận, dù tình hình ô nhiễm tại các nơi này từng bước được cải thiện nhưng vẫn còn việc làm ăn gian dối, gây ô nhiễm môi trường. Các doanh nghiệp này dù đã có hệ thống xử lý nước thải nhưng lại không vận hành để tiết kiệm chi phí và xả thẳng ra môi trường. Cũng có doanh nghiệp chưa lắp đặt hệ thống vận hành xử lý nước thải theo quy định hoặc tìm đủ cách đối phó khi bị cơ quan chức năng thanh, kiểm tra.

Để giải quyết tình trạng này, Ban kinh tế & Ngân sách HĐND TPHCM khóa VIII cho biết sẽ kiến nghị thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh về vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm… Đồng thời, kiến nghị xem xét các chính sách khen thưởng cho người cung cấp thông tin cũng như có cơ chế tài chính trong việc đầu tư xử lý môi trường theo hướng xã hội hóa…

Công Quang