1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa VIII

(Dân trí) - Sáng nay 6/12, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa VIII. Kỳ họp kéo dài từ ngày 6-9/12.

Ngày đầu tiên của kỳ họp, các đại biểu lắng nghe lãnh đạo UBND TP báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, nhiệm vụ năm 2012; tình hình thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Theo UBND TP, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP năm 2011 ước đạt 514.635 tỉ đồng, tăng 10,3%. Như vậy, kết quả này chưa đạt chỉ tiêu GDP đề ra của năm 2011 là 12% do lạm phát cao đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, UBND TP sẽ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 2; Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND TP báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chủ đề “Năm 2011, năm vì trẻ em”; Chánh án Tòa án nhân dân TP báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân TP; UBMTTQ VN TPHCM thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP; HĐND TP thông qua một số nghị quyết…
 
Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa VIII - 1
Kỳ họp cuối năm của HĐND TPHCM hứa hẹn nhiều phiên chất vấn sôi nổi

Cũng trong ngày họp đầu tiên, UBND TP trình HĐND TP các tờ trình quan trọng gồm: bảng giá đất năm 2012; kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012; đặt tên đường mang tên đường hầm sông Sài Gòn; thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn TP; thu phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ tổ dân phố và công an viên; chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định; ban hành chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2012… Chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND TP thảo luận tại các tổ.

Ngày họp thứ hai (7/12), các đại biểu tập trung thảo luận tại hội trường và thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Ngày thứ 3 của kỳ họp sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình phát thanh trực tiếp, dự kiến có 3 Sở và UBND TP trả lời chất vấn. Sáng 9/12 sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường và bế mạc kỳ họp.

Công Quang