1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên

(Dân trí) - Thuở ấy, các thí sinh tìm đến cuộc thi chỉ vì muốn được ngồi máy bay, được lưu lại trong phòng khách sạn và được làm việc cho công viên giải trí. Trách nhiệm của một Hoa hậu Hoàn vũ thời bấy giờ cũng rất nhỏ bé, chỉ cần xuất hiện trong các buổi chụp hình đồ bơi.

Kể từ khi bắt đầu tổ chức lần đầu hồi năm 1952, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe đã không ngừng phát triển, gây dựng uy tín, để trở thành một trong những cuộc thi nhan sắc toàn cầu hàng đầu thế giới, chỉ đứng sau tầm vóc của Hoa hậu Thế giới Miss World.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên được tổ chức tại thành phố Long Beach, bang California, Mỹ hồi năm 1952. Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe là một bước phát triển mới sau khi cuộc thi Hoa hậu Mỹ Miss America ra đời và đạt được thành công lớn.

Quảng bá cho cuộc thi Miss Universe hồi tháng 4/1952 trên tạp chí Life (Mỹ), ban tổ chức đã kêu gọi những cô gái trẻ đẹp, đến từ khắp nơi trên thế giới, hãy đăng ký tham gia cuộc thi.

Sức hấp dẫn đối với các thí sinh tìm đến cuộc thi nằm ở lời hứa của ban tổ chức về việc các cô sẽ được “ngồi máy bay sang trọng của hãng hàng không Pan American World Airways”, được lưu lại trong “những phòng khách sạn đẹp nhất có cửa sổ trông ra bờ biển trong xanh của Thái Bình Dương” và một cơ hội “được ký hợp đồng làm việc cho công viên giải trí Universal Studios” (nằm ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ).

Bù lại, nhiệm vụ đối với một Hoa hậu Hoàn vũ thời này chỉ là xuất hiện trong các buổi chụp hình đồ bơi cho nhãn hàng đồ bơi tài trợ kinh phí cho cuộc thi.

Ở thời này, những lời hứa hẹn như vậy đã mang một sức hấp dẫn rất lớn đối với các cô gái, từ tháng 4 tới tháng 6 năm 1952, các hồ sơ xin dự thi bắt đầu được gửi về, các ứng viên được lựa chọn qua ảnh và những thí sinh nhận được giấy mời dự thi bắt đầu háo hức bước lên máy bay để về thành phố Long Beach dự thi, thử sức trước một vận hội lớn của cuộc đời.

Thời này, các thí sinh tự do đăng ký dự thi bằng cách nộp hồ sơ về cho ban tổ chức, không cần thiết phải là đại diện được một quốc gia nào. Trong năm đầu tiên tổ chức, vương miện đã thuộc về người đẹp Phần Lan. Ngay từ cuộc thi đầu tiên này, những lùm xùm tranh cãi thường thấy xung quanh một cuộc thi nhan sắc đã xuất hiện.

Chiến thắng của người đẹp Phần Lan không khiến tất cả các người đẹp dự thi đều cảm thấy xứng đáng. Đã có những người đẹp “đăng đàn” trên mặt báo để lên tiếng chỉ trích chiến thắng của người đẹp Phần Lan, cho rằng người đẹp này được trao vương miện chỉ là một cách để giúp quảng bá cho Thế vận hội Olympic Mùa hè tổ chức ở Helsinki, Phần Lan vào năm đó.

Hình ảnh về sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên:

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 1.

Các thí sinh tham gia dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe 1952.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 2.

Các thí sinh tham gia dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe 1952.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 3.

Một người đẹp đến từ nước Ý đang kiểm tra lại bộ đồ bơi của mình.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 4.

Người đẹp Thụy Điển và người đẹp Thụy Sĩ trao nhau nụ cười thân ái trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1952.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 5.

Người đẹp Mỹ nở nụ cười rạng rỡ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1953.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 6.

Phần thi trang phục dạ hội.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 7.

Người đẹp Pháp chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ 1953.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 8.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 1954 trong cuộc diễu hành khởi động cuộc thi.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 9.

Các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 1954 tới giao lưu với các thủy thủ.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 10.

Người đẹp Israel tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 1954 vẫy chào đám đông.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 11.

Người đẹp Argentina tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1954.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 12.

Người đẹp Cuba đang chỉnh trang lại cỗ xe diễu hành của mình.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 13.

Các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 1954.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 14.

Người đẹp Peru - cô Gladys Zender - Hoa hậu Hoàn vũ 1957.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 15.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 1957 trong trang phục dạ hội.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 16.

Khán giả mang theo ống nhòm để quan sát các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 1957.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 17.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 1957 trong trang phục đồ bơi.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 18.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 1957 - người đẹp đến từ Peru, cô Gladys Zender - được Hoa hậu tiền nhiệm trao vương miện.

 

Sự giản dị không ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên - Ảnh 19.

Người đẹp Peru - cô Gladys Zender - trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 1957.

 

Bích Ngọc
Theo Life