Những bảo hiểm thân thể kỳ lạ nhất của các ngôi sao

(Dân trí) - Thậm chí, đôi mắt “hiếng” của một nam diễn viên hài cũng được mua bảo hiểm, để đề phòng trường hợp đôi mắt trở lại… bình thường.

Dưới đây là những bảo hiểm thân thể kỳ lạ nhất của các ngôi sao:

Những bảo hiểm thân thể kỳ lạ nhất của các ngôi sao

Nữ ca sĩ Mariah Carey sau khi trở thành nhân vật đại diện cho một thương hiệu dao cạo dành cho nữ giới hồi năm 2006, đã quyết định mua bảo hiểm cho đôi chân của mình ở mức… 1 tỉ đô.

Nữ ca sĩ Jennifer Lopez
mua bảo hiểm cho vòng 3 ở mức 300 triệu đô la.

Nữ ca sĩ Jennifer Lopez mua bảo hiểm cho vòng 3 ở mức 300 triệu đô la.

Nữ ca sĩ Taylor Swift
mua mức bảo hiểm 40 triệu đô la cho đôi chân thon dài.

Nữ ca sĩ Taylor Swift mua mức bảo hiểm 40 triệu đô la cho đôi chân thon dài.

Nữ ca sĩ Taylor Swift
mua mức bảo hiểm 40 triệu đô la cho đôi chân thon dài.

Nữ diễn viên “Người đàn bà đẹp” - Julia Roberts - đã mua bảo hiểm cho nụ cười thương hiệu của mình ở mức 30 triệu đô la.

Nữ ca sĩ Taylor Swift
mua mức bảo hiểm 40 triệu đô la cho đôi chân thon dài.

Sau khi trở thành gương mặt quảng cáo cho một thương hiệu kem đánh răng, nữ diễn viên America Ferrera đã mua bảo hiểm cho nụ cười ở mức 10 triệu đô.

Nữ ca sĩ Taylor Swift
mua mức bảo hiểm 40 triệu đô la cho đôi chân thon dài.

Nam diễn viên Daniel Craig nổi tiếng với vai điệp viên 007 - James Bond đã mua bảo hiểm toàn thân ở mức 9,5 triệu đô la.

Nam ca sĩ Tom Jones mua
bảo hiểm cho… lông ngực ở mức 7 triệu đô.

Nam ca sĩ Tom Jones mua bảo hiểm cho… lông ngực ở mức 7 triệu đô.

Nam ca sĩ Rod Stewart
mua bảo hiểm cho giọng ca ở mức 6 triệu đô.

Nam ca sĩ Rod Stewart mua bảo hiểm cho giọng ca ở mức 6 triệu đô.

Nam ca sĩ Bruce
Springsteen mua bảo hiểm cho dây thanh quản ở mức 5,7 triệu đô.

Nam ca sĩ Bruce Springsteen mua bảo hiểm cho dây thanh quản ở mức 5,7 triệu đô.

Nữ ca sĩ Kylie Minogue mua
bảo hiểm vòng 3 ở mức 5 triệu đô.

Nữ ca sĩ Kylie Minogue mua bảo hiểm vòng 3 ở mức 5 triệu đô.

Nữ ca sĩ Tina Turner
mua bảo hiểm cho đôi chân dài ở mức 3,2 triệu đô.

Nữ ca sĩ Tina Turner mua bảo hiểm cho đôi chân dài ở mức 3,2 triệu đô.

Nữ ca sĩ Tina Turner
mua bảo hiểm cho đôi chân dài ở mức 3,2 triệu đô.

Nữ diễn viên Jamie Lee Curtis cũng mua bảo hiểm cho đôi chân của mình ở mức 2,8 triệu đô sau khi có hợp đồng quảng cáo với hãng quần nịt dành cho phụ nữ hồi năm 1996.

Nữ ca sĩ Madonna từng
mua bảo hiểm cho vòng một ở mức 2 triệu đô.

Nữ ca sĩ Madonna từng mua bảo hiểm cho vòng một ở mức 2 triệu đô.

Nữ ca sĩ Madonna từng
mua bảo hiểm cho vòng một ở mức 2 triệu đô.

Người mẫu Heidi Klum cũng từng chi ra 2 triệu đô để mua bảo hiểm cho đôi chân của mình. Tuy vậy, khi cô đi kiểm tra tình trạng chân để chuẩn bị mua bảo hiểm, người ta đã nhận ra rằng một bên chân có vết sẹo nhỏ, vì vậy, bên chân chân trái có vết sẹo không có mức phí bảo hiểm cao bằng chân phải.

Nữ ca sĩ Madonna từng
mua bảo hiểm cho vòng một ở mức 2 triệu đô.

Nam ca sĩ Keith Richards chi 1,6 triệu đô để bảo hiểm cho bàn tay của mình, đề phòng một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra, ông sẽ không thể chơi ghita được nữa.

Nữ ca sĩ Madonna từng
mua bảo hiểm cho vòng một ở mức 2 triệu đô.

Nữ ca sĩ Rihanna sau khi trở thành nhân vật đại diện cho một hãng dao cạo dành cho nữ giới, cô cũng quyết định mua bảo hiểm cho đôi chân của mình ở mức 1 triệu đô.

Nữ diễn viên Marlene
Dietrich đã mua bảo hiểm cho giọng nói của mình ở mức 1 triệu đô.

Nữ diễn viên Marlene Dietrich đã mua bảo hiểm cho giọng nói của mình ở mức 1 triệu đô.

Nữ diễn viên Marlene
Dietrich đã mua bảo hiểm cho giọng nói của mình ở mức 1 triệu đô.

Người mẫu Holly Madison mua bảo hiểm cho vòng 1 ở mức 1 triệu đô với lý giải: “Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với vòng 1 của tôi, tôi sẽ phải nghỉ ngơi trong vài tháng và sẽ bị thiệt hại khoảng 1 triệu đô. Hiện tại, chính vẻ đẹp vòng 1 đang giúp tôi kiếm được nhiều tiền nhất”.

Nữ diễn viên Marlene
Dietrich đã mua bảo hiểm cho giọng nói của mình ở mức 1 triệu đô.

Nữ diễn viên Betty Grable từng mua bảo hiểm cho đôi chân của mình ở mức 1 triệu đô hồi thập niên 1940, số tiền đó tương đương với 13 triệu đô ở thời điểm hiện tại.

Nữ diễn viên Marlene
Dietrich đã mua bảo hiểm cho giọng nói của mình ở mức 1 triệu đô.

Diễn viên - ca sĩ Dolly Parton từng rất nổi tiếng với vòng một đầy đặn, gợi cảm. Bà từng mua bảo hiểm cho vòng một ở mức 600.000 đô la.

Nữ diễn viên Marlene
Dietrich đã mua bảo hiểm cho giọng nói của mình ở mức 1 triệu đô.

Nam diễn viên - ca sĩ Jimmy Durante vốn nổi tiếng với chiếc mũi to quá khổ. Ông đã mua bảo hiểm 50.000 đô la cho chiếc mũi của mình.

Nữ diễn viên Marlene
Dietrich đã mua bảo hiểm cho giọng nói của mình ở mức 1 triệu đô.

Vẻ đẹp ấn tượng nhất của Bette Davis phải là đôi mắt biết nói, nhưng nữ diễn viên thuộc thế hệ vàng son của Hollywood lại quyết định mua bảo hiểm cho vòng eo thon của mình ở mức 28.000 đô la.

Nữ diễn viên Marlene
Dietrich đã mua bảo hiểm cho giọng nói của mình ở mức 1 triệu đô.

Những ai có đôi mắt “hiếng” thường sẽ dành tiền để đi chỉnh mắt, nhưng đối với nam diễn viên hài Ben Turpin, ông lại “chơi ngông”, dành ra 20.000 đô la tiền bảo hiểm để đề phòng trường hợp đôi mắt trở lại… bình thường.

Bích Ngọc
Theo NY Post

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Văn hóa, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email vanhoa@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!