1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đêm cuối cùng với “sầu nữ” Út Bạch Lan

(Dân trí) - Những giai điệu cải lương được nhiều thế hệ nghệ sĩ thành danh thể hiện trong đêm cuối bên linh cữu nghệ sĩ Út Bạch Lan có lẽ sẽ làm bà cảm thấy ấm lòng...

Tối ngày 7/11, tại chùa Ấn Quang, nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương đã có mặt để hát cho người thầy, người mẹ thân thương - nghệ sĩ Út Bạch Lan nghe lần cuối, trước khi bà vĩnh viễn rời khỏi cõi trần.

Đêm cuối cùng trước ngày đưa tang nghệ sĩ Út Bạch Lan

Đêm cuối cùng với “sầu nữ” Út Bạch Lan - 1
Đêm cuối cùng với “sầu nữ” Út Bạch Lan - 2
Cùng với những lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ, hàng trăm khán giả yêu mến nghệ sĩ Út Bạch Lan, những người mộ điệu cải lương cũng có mặt trong buổi tối này.
Cùng với những lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ, hàng trăm khán giả yêu mến nghệ sĩ Út Bạch Lan, những người mộ điệu cải lương cũng có mặt trong buổi tối này.
Giọng ca trữ tình Trung Hậu rất ít xuất hiện cũng có mặt trong đêm đặc biệt này. Cô đã dành tặng cho nghệ sĩ Út Bạch Lan ca khúc thể hiện lòng biết ơn với tình cảm của người mẹ.
Giọng ca trữ tình Trung Hậu rất ít xuất hiện cũng có mặt trong đêm đặc biệt này. Cô đã dành tặng cho nghệ sĩ Út Bạch Lan ca khúc thể hiện lòng biết ơn với tình cảm của người mẹ.
Nghệ sĩ Châu Thanh cũng thể hiện ca khúc cải lương về tình mẹ trong đêm nhạc này
Nghệ sĩ Châu Thanh cũng thể hiện ca khúc cải lương về tình mẹ trong đêm nhạc này
Nghệ sĩ Lê Tứ biểu diễn một trích đoạn cải lương ấn tượng để tặng cho mẹ Út Bạch Lan
Nghệ sĩ Lê Tứ biểu diễn một trích đoạn cải lương ấn tượng để tặng cho mẹ Út Bạch Lan
Danh hài Hồng Tơ chia sẻ những kỷ niệm từng gắn bó với nữ nghệ sĩ khi bà còn sinh thời
Danh hài Hồng Tơ chia sẻ những kỷ niệm từng gắn bó với nữ nghệ sĩ khi bà còn sinh thời
Nghệ sĩ Tú Sương đã hát một ca khúc về kiếp con tằm nhả tơ khi trót vương vào nghiệp cầm ca như cuộc đời nghệ sĩ Út Bạch Lan từng trải qua...
Nghệ sĩ Tú Sương đã hát một ca khúc về kiếp con tằm nhả tơ khi trót vương vào nghiệp cầm ca như cuộc đời nghệ sĩ Út Bạch Lan từng trải qua...

Nghệ sĩ Tú Sương cũng bày tỏ tình cảm trân quý mà cô dành cho nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan, người đã dạy dỗ, thương yêu, nâng đỡ các thế hệ nghệ sĩ trẻ với cả tấm lòng.

Trong suốt 3 ngày diễn ra tang lễ, hàng trăm nghệ sĩ và người làm nghề dành thời gian đến viếng và chia buồn cùng gia đình với niềm tiếc thương vô hạn.

Nửa đêm danh hài Việt Hương cùng chồng đến viếng Má Út Bạch Lan.
Nửa đêm danh hài Việt Hương cùng chồng đến viếng Má Út Bạch Lan.

Nữ nghệ sĩ vừa xong liveshow nên khá bận rộn và mệt mỏi nhưng vẫn dành chút thời gian trong buổi tối cuối đến viếng nghệ sĩ Út Bạch Lan. Trong sổ tang, cô cùng chồng Hoài Phương đã viết: "Con Việt Hương xin phép gọi bằng Má Út Bạch Lan. Người nghệ sĩ con tôn quý trong nghề. Xin Má siêu thoát an nhàn, xin cúi đầu tiễn Má lên đường. Xin chia buồn cùng gia quyến".

Cùng với những người thân, khán giả mộ điệu, các cấp lãnh đạo thành phố cũng đã gửi vòng hoa và đến viếng nghệ sĩ.


Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên bộ chính trị, nguyên Bí thư thành ủy TPHCM đã ghi những dòng chữ tiếc thương và tưởng nhớ nghệ sĩ Út Bạch Lan: Vô cùng thương tiếc NS ƯT-chị Út Bạch Lan - cây đại thụ của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Chị đã có nhiều đóng góp rất to lớn vào sự phát triển của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Chị đã sống với nghệ thuật đến hơi thở cuối cùng. Cuộc đời chị sống rất hiền hòa, nhân hậu, nghĩa tình.. là tấm gương sáng cho các thế hệ nghệ sĩ sau này noi theo.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên bộ chính trị, nguyên Bí thư thành ủy TPHCM đã ghi những dòng chữ tiếc thương và tưởng nhớ nghệ sĩ Út Bạch Lan: "Vô cùng thương tiếc NS ƯT-chị Út Bạch Lan - cây đại thụ của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Chị đã có nhiều đóng góp rất to lớn vào sự phát triển của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Chị đã sống với nghệ thuật đến hơi thở cuối cùng. Cuộc đời chị sống rất hiền hòa, nhân hậu, nghĩa tình.. là tấm gương sáng cho các thế hệ nghệ sĩ sau này noi theo".

Nghệ sĩ Út Bạch Lan qua đời tại nhà riêng vào tối ngày 4/11, hưởng thọ 82 tuổi. Bà ra đi sau thời gian điều trị, chống chọi với bệnh nan y. Bà cũng là một trong những cây đại thụ của cải lương Việt Nam, nổi tiếng từ thập niên 50. Bà được khán giả mộ điệu cải lương và báo giới thời đó ưu ái dành tặng các danh hiệu như "Đệ nhất đào thương", "Nữ hoàng vọng cổ", "Sầu nữ Út Bạch Lan"...

Ảnh &Clip: Băng Châu