Nuôi con giúp cha mẹ thông minh hơn

(Dân trí) - Con người có trí thông minh phát triển hơn so với các loài động vật có vú khác là do nhận được thời gian chăm sóc lâu hơn, quá trình chăm sóc toàn diện hơn. Ngược lại, quá trình nuôi dưỡng trẻ nhỏ cũng đem lại trí thông minh cho các bậc phụ huynh.

Về cơ bản, con người được sinh ra trước khi não bộ được phát triển đầy đủ. Nếu một con hươu cao cổ có thể đứng lên đi bộ trong vòng vài giờ sau sinh thì một em bé mới sinh cần thời gian nhiều gấp 5000 lần như thế.

Giáo sư Celeste Kidd của trường đại học Rochester, New York đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng quá trình chăm con làm cha mẹ trở nên thông minh hơn. Nguyên nhân bắt nguồn từ chính “sự bất lực” đối với trẻ nhỏ.
Giáo sư Celeste Kidd của trường đại học Rochester, New York đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng quá trình chăm con làm cha mẹ trở nên thông minh hơn. Nguyên nhân bắt nguồn từ chính “sự bất lực” đối với trẻ nhỏ.

Chăm sóc trẻ nhỏ đòi hỏi cha mẹ phải liên tục bổ sung kiến thức mới, từ việc cho ăn như thế nào đến bồng bế, ru ngủ hay dỗ trẻ. Những đứa trẻ chưa có đầy đủ nhận thức còn cần được bảo vệ khỏi những nguy hiểm rình rập xung quanh: các đồ vật sắc nhọn, điều kiện thời tiết bất lợi, các loài động vật.

Sự bất cẩn của bé cũng đòi hỏi cha mẹ phải tinh tường hơn, phải phản ứng linh hoạt hơn, từ đó gia tăng trí thông minh vận động và khả năng làm chủ bản thân.

“Lý do chúng ta thông minh hơn nhiều so với các loài khác là do phải thích nghi với hoàn cảnh môi trường và chăm sóc trẻ nhỏ là một trường hợp đặc biệt khó khăn. Một số loại động vật có vú khác có thời gian nuôi con dài như đười ươi, tinh tinh cũng được công nhận là có trí thông minh phát triển hơn hẳn trong thế giới động vật.”, giáo sư Celeste Kidd chia sẻ.

Bên cạnh đó, Celeste tiết lộ minh chứng rõ ràng nhất là những bậc phụ huynh mồ côi từ nhỏ. Họ hoàn toàn phải tự sáng tạo ra phương pháp nuôi con của chính mình khi không có cha mẹ làm mẫu và không thể học tập từ quá khứ.

Trà Xanh
Theo ID