1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Maria Sharapova có thật sự “ngây thơ” ở scandal doping?

(Dân trí) - Trong buổi họp báo ngày hôm qua, Maria Sharapova đã khẳng định cô không hay biết về chất “meldonium” cho tới khi nhận được thông báo từ Liên đoàn quần vợt thế giới về mẫu thử dương tính với doping. Tuy nhiên, thực tế đang chống lại những lời nói của “Búp bê Nga”.

Ngay sau khi Maria Sharapova công khai thông tin mẫu thử của cô ở giải Australia mở rộng dương tính với chất “meldonium”, cả thế giới đã chấn động. Tuy nhiên, những đồng nghiệp và người hâm mộ cũng dành cho “Búp bê Nga” sự cảm thông bởi cô thừa nhận không biết gì về chất “meldonium” (mới được Ủy ban chống doping quốc tế đưa vào danh mục cấm từ tháng 1/1 năm nay) bởi nó nằm trong loại thuốc cô đã sử dụng trong 10 năm qua.

Maria Sharapova đã được thông báo nhiều lần về chất cấm “meldonium”
Maria Sharapova đã được thông báo nhiều lần về chất cấm “meldonium”

Dù vậy, theo tiết lộ của Chủ tịch Ủy ban chống doping thế giới (WADA), ông Dick Pound, cơ quan này đã thông báo về việc sẽ cấm chất “meldonium” cho Sharapova và nhiều VĐV khác nhiều lần trước khi lệnh cấm được ban hành. Trong đó, liên tiếp từ ngày 3/12 - 29/12, cơ quan này đã liên tục thông báo với mật độ rất dày để các VĐV có thời gian… chuẩn bị và ngưng sử dụng chất này.

Phát biểu trước báo giới, ông Dick Pound cho biết: “Mọi VĐV đều được thông báo nhiều lần về thông tin này. Maria Sharapova có cả đội ngũ y tế, không hiểu bọn họ đang ở đâu. Một sự liều lĩnh không thể tả được”.

Liên quan tới việc Maria Sharapova khẳng định cô sử dụng thuốc có chất “meldonium” trong 10 năm qua vì “nhịp tim rối loạn và lo ngại bệnh tiểu đường”, công ty Grindex, nơi chuyên sản xuất loại thuốc meldonium khẳng định họ chỉ khuyến cáo sử dụng loại thuốc này trong thời gian từ 4-6 tuần, thay vì để bệnh nhân sử dụng trong… 10 năm.

Nhà sản xuất khuyến cáo bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc có chất meldonium trong 4-6 tuần, thay vì dùng 10 năm như Sharapova
Nhà sản xuất khuyến cáo bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc có chất "meldonium" trong 4-6 tuần, thay vì dùng 10 năm như Sharapova

Đại diện của công ty Grindex cho biết: “Tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, quá trình điều trị chế phẩm meldonium có thể kéo dài từ 4-6 tuần. Tất nhiên, việc điều trị loại thuốc này có thể lặp lại 2,3 lần/năm. Các bác sĩ nên theo dõi và đánh giá tình hình sức khỏe của bệnh nhân để xem liệu họ có thể sử dụng chất meldonium trong thời gian dài”.

Theo luật chống doping của Liên đoàn quần vợt thế giới, một VĐV có thể bị cấm thi đấu 4 năm vì sử dụng doping. Tuy nhiên, nếu như VĐV chứng minh được họ chỉ sơ ý sử dụng thuốc (như trường hợp của Andre Agassi) hoặc buộc phải sử dụng vì mục đích y tế, họ sẽ được giảm án đáng kể, thậm chí trắng án.

H.Long