1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Văn Sỹ: “Công Phượng chưa phải là vị trí quan trọng nhất của đội tuyển”

(Dân trí) - Ủng hộ hoàn toàn cách xây dựng và vận hành đội tuyển mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng, đồng nghiệp Nguyễn Văn Sỹ còn hiến kế cách chơi, cũng như chỉ ra vị trí xung yếu nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay.

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Syria sẽ diễn ra vào 18h tối nay trên SVĐ Mỹ Đình, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Với một đối thủ đến từ Tây Á, có ưu thế về thể hình và thể lực, anh hình dung đội tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào?

Đầu tiên, tôi đánh giá lối chơi bóng nhỏ, phối hợp nhóm mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng là là lối chơi phù hợp với đội tuyển, phù hợp với các tuyển thủ vào lúc này. Có thể trước Syria, chúng ta cũng sẽ đá như thế, vì chơi bóng bổng trước họ rõ ràng là không thực tế.

Nhưng đá nhỏ, chơi thiên về kỹ thuật không có nghĩa là giữ bóng lâu, đúng không thưa anh?

Đúng như thế, tốc độ luân chuyển bóng phải nhanh, vì đối phương áp sát và gây áp lực rất tốt, nên nếu chúng ta giữ bóng lâu sẽ dễ mất bóng. Muốn vậy thì cự ly đội hình phải thật hợp lý, các vị trí di chuyển linh hoạt để tạo ra khoảng trống cho chính mình, cho toàn đội.

Cựu HLV đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Sỹ
Cựu HLV đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Sỹ

Một vấn đề khác hiện được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, rằng đội tuyển đang trong thời gian chuẩn bị, nhưng chỉ gọi tập trung có 24 cầu thủ, có phải quá ít không?

Về số lượng thì không nhiều, nhưng về tính chất thì chuyện đấy là bình thường. Chúng ta phải hiểu đội tuyển chỉ tập trung trong thời gian ngắn, các tuyển thủ hiện nay đều được gọi lên để thi đấu trong khoảng thời gian ngắn này, nên nếu gọi nhiều hơn cũng chẳng giải quyết việc gì.

Vậy có cái tên nào ở V-League mà anh cảm thấy đáng tiếc vì chưa được triệu tập trung đợt này?

HLV Hữu Thắng quan sát rất nhiều trận đấu, đi rất nhiều sân, nên anh ấy có cái nhìn chính xác hơn ai hết. Tôi cho rằng Hữu Thắng chọn người phụ thuộc vào phong độ của các cầu thủ có mặt trên tuyển, chứ không phụ thuộc vào những cái tên. Bên cạnh đó, những cầu thủ được gọi là những người phù hợp với quan điểm nhân sự, quan điểm xây dựng lối chơi của anh ấy. Thành ra, tôi cho rằng chưa có vấn đề gì lớn trong chuyện nhân sự của đội tuyển Việt Nam.

Về vai trò của Công Phượng, anh nghĩ Công Phượng sẽ sắm “vai” nào trong đội hình của đội tuyển?

Vị trí phù hợp nhất của Công Phượng là vị trí ngay phía sau tiền đạo cắm. Cậu ấy thích hợp ở vai tiền đạo lùi, chơi hơi nhô cao so với hàng tiền vệ, thay vì chơi ở vị trí cao nhất trên hàng tấn công. Tuy nhiên, theo tôi đừng quá chăm chú vào Công Phượng. Điều quan trọng không phải là cậu ấy thi đấu ra sao, mà là lối chơi chung của cả đội như thế nào.

Nhưng nói gì thì nói Công Phượng vẫn là một ngôi sao?

Ngay cả khi đó thì ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng Công Phượng chưa phải là vị trí quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam. Vị trí quan trọng nhất, theo tôi, đó là vị trí “số 6” trước đây do Hoàng Thịnh đảm nhiệm, giờ là do Huy Hùng chấn giữ. Đấy là vị trí giúp toàn đội giữ nhịp, điều tiết lối chơi và chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại cho đội tuyển Việt Nam.

Xin cảm ơn anh!

Trọng Vũ (thực hiện)

HLV Văn Sỹ: “Công Phượng chưa phải là vị trí quan trọng nhất của đội tuyển” - 2

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016