1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng và cái duyên ghi bàn vào lưới Australia

(Dân trí) - Công Phương có lẽ sẽ là cái tên mà phía U23 Australia chú ý nhất trong trận đấu chiều nay. Tiền đạo CLB HA Gia Lai từng nhiều lần khiến các đội bóng trẻ của Australia phải ôm hận trong quá khứ.

*Trận đấu U23 Việt Nam-U23 Australia ở bảng D VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 14/1, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Sau khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… trình làng bóng đá khu vực năm 2013, họ đã làm nên thương hiệu cho U19 Việt Nam. Đặc biệt là tại vòng loại U19 châu Á 2014, đội bóng xứ chuột túi được đánh giá là đội bóng mạnh châu lục nhưng lại thua mối mặt trước U19 Việt Nam với tỷ số 1-5.

Ở trận đấu này, Công Phượng đã chơi quá ấn tượng khi lập một cú đúp vào lưới U19 Australia. Ngoài bàn thắng mở tỷ số ấn tượng với cú sút chìm khó chịu, Công Phượng còn có pha đi bóng từ ngoài vòng cấm loại một loạt hậu vệ đối phương trước khi sút bóng vào góc xa ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho U23 Việt Nam.


Công Phượng luôn có duyên khi gặp Australia

Công Phượng luôn có duyên khi gặp Australia

Sau này, Công Phượng cho biết đó chính là bàn thắng ấn tượng nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình, nhưng có lẽ tiền đạo người Nghệ An còn quên một pha ghi bàn cực đẳng cấp khác, cũng trong năm 2014.

Tại AFF Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình, U19 Việt Nam đang chơi bế tắc trước U19 Australia, Công Phượng đã tỏa sáng với một pha đột phá qua “rừng” hậu vệ của đội khách và ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0.

Có lẽ vì những bàn thắng rất đẹp trong quá khứ, mà Công Phượng đã lấy lại rất nhiều sự tự tin khi đối đầu với U23 Australia chiều nay. Trước trận đấu, chân sút từng sang Nhật Bản thi đấu chia sẻ: “Dù đá ở vị trí nào thì tôi vẫn luôn cố gắng chơi tốt nhất. Cá nhân tôi có nhiều kỷ niệm đẹp trong những lần gặp bóng đá Australia. Điều đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều và đang tự tin sẽ ghi bàn khi đối đầu với U23 Australia chiều nay”.

Công Phượng nói thêm: “Tôi nghĩ họ là đội bóng rất mạnh. Nhưng tôi luôn có niềm tin vào cái duyên với Australia và toàn đội sẽ cố gắng hết sức”.

Trong khi đó, Trưởng đoàn của đội tuyển U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm cho biết, bản thân ông cùng với nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam lúc này không xa lạ gì các trụ cột ở U23 Úc như Blackwood, Da Silva, Wilson...

Theo đánh giá của vị trưởng đoàn U23 Việt Nam, những Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải...hoàn toàn có thể làm nên điều khác biệt trước U23 Australia do tất cả đều quá hiểu về đối thủ. Ông Lâm nói: “Cầu thủ U23 Australia rất cao lớn, mạnh mẽ nên chắc chắn họ sẽ chơi bóng bổng để tận dụng ưu thế về tầm vóc. Nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã có kinh nghiệm đối đầu họ ở đội U19 ở một số giải đấu khác nhau. Một số cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... hoàn toàn có thể tạo ra đột biến trước U23 Australia”.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Australia vào lúc 15h chiều 14/1. Ở VCK U23 Châu Á 2016, hai đội cũng nằm chung bảng và trận đấu kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về U23 Australia.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018