1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ nổ trên tàu điện ngầm có thể liên quan đến lộ trình của ông Putin

(Dân trí) - Thời gian và địa điểm xảy ra vụ nổ ở ga tàu điện ngầm ở thành phố St. Petersburg chiều nay 3/4 có thể đã được sắp xếp trước và trùng với thời điểm Tổng thống Vladimir Putin tới đây để dự một diễn đàn truyền thông, một quan chức Nga cho biết với Sputnik.

Những hình ảnh đầu tiên tại hiện trường vụ nổ kinh hoàng trên tàu điện ngầm Nga


Nhiều người bị thương, thiệt mạng nằm la liệt ngay sát lối ra vào toa tàu sau vụ nổ. (Ảnh: CNA)

Nhiều người bị thương, thiệt mạng nằm la liệt ngay sát lối ra vào toa tàu sau vụ nổ. (Ảnh: CNA)

Trả lời phỏng vấn Sputnik, ông Viktor Ozerov, chủ tịch Ủy ban quốc phòng Thượng viện Nga, nói: “Thời gian và địa điểm xảy ra vụ nổ không phải ngẫu nhiên, Tổng thống đang có chuyến thăm St. Petersburg, một diễn đàn truyền thông đang diễn ra ở đây, rất nhiều phóng viên có mặt tại đây”.

Quan chức này cho rằng, có thể các cơ quan an ninh đã không thể ngăn chặn được vụ nổ này.

Được biết, Tổng thống Putin hôm nay đang có chuyến thăm St. Petersburg và có cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus vào cuối ngày.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin nói rằng lộ trình của Tổng thống Putin đi qua ga tàu điện ngầm nơi xảy ra vụ nổ. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, Tổng thống Putin đang có cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko ở St. Petersburg.

Vụ nổ xảy ra khoảng 14h40 hôm nay khi đoàn tàu đang di chuyển giữa ga Tekhnologichesky Institut và ga Sennaya Ploshchad, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thông tin ban đầu nói rằng có thể có 2 vụ nổ xảy ra liên tiếp tại ga điện ngầm. Tuy nhiên, thông tin sau đó xác nhận chỉ có một vụ nổ gây ra bởi một thiết bị tự chế với sức nổ tương đương 200g thuốc nổ TNT. Một thiết bị tự chế khác chưa kích nổ được tìm thấy sau đó ở đường ray.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ nói trên. Tổng thống Putin cho biết, giới chức năng đang điều tra liệu đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không. Trong khi đó, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga thông báo siết chặt an ninh tại tất cả các điểm giao thông quan trọng sau vụ nổ ở St. Petersburg.

Minh Phương

Theo Sputnik