1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí hạng nặng của Mỹ đến Ukraine, Nga cảnh báo hậu quả tồi tệ

Thành Đạt

(Dân trí) - Lô vũ khí hạng nặng do Mỹ viện trợ đã đến Ukraine, bất chấp cảnh báo cứng rắn của Nga.

Vũ khí hạng nặng của Mỹ đến Ukraine, Nga cảnh báo hậu quả tồi tệ - 1

Binh sĩ Ukraine đứng cạnh xe tải chở tên lửa chống tăng vác vai Javelin do Mỹ cung cấp tại sân bay ở Kiev (Ảnh: AFP).

Một quan chức Nhà Trắng ngày 17/4 xác nhận, lô vũ khí trị giá 800 triệu USD được chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn tuần trước "bắt đầu đến" Ukraine.

Trước đó, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ hôm 16/4 thông báo, chuyến bay đầu tiên chở vũ khí và thiết bị trong gói viện trợ mới của Mỹ dự kiến sẽ đến khu vực châu Âu trong 24 giờ. Lô vũ khí này sẽ được Ukraine tiếp nhận tại biên giới và đưa vào bên trong lãnh thổ nước này.

Gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm 11 trực thăng Mi-17, 18 lựu pháo Howitzer, 300 máy bay không người lái Switchblade, 500 tên lửa chống tăng Javelin, 200 xe thiết giáp chiến đấu, cùng các hệ thống radar có khả năng theo dõi hỏa lực và nhiều loại vũ khí khác.

Gói viện trợ lần này được chú ý nhiều hơn so với các gói viện trợ trước đó, một phần vì có thêm các loại vũ khí tinh vi hơn và hạng nặng hơn. Một quan chức Mỹ cho rằng, do Nga đã thay đổi chiến lược, rút quân khỏi thủ đô Kiev và triển khai lực lượng tới Đông Ukraine, nên Mỹ cũng phải thay đổi chiến lược trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Mỹ đã chuyển hơn 2,5 tỷ USD vũ khí và các khoản viện trợ quân sự khác cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi tháng 2. Mỹ ban đầu chuyển hàng nghìn tên lửa chống tăng và đạn dược cho Ukraine, nhưng gần đây Washington đã chuyển thêm vũ khí hạng nặng hơn cho Kiev.

Nga nhiều lần cảnh báo coi các phương tiện chở vũ khí của Mỹ và NATO trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự. Đại sứ quán Nga tại Washington ngày 12/4 đã gửi công hàm, cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO vi phạm "các nguyên tắc nghiêm ngặt" về việc chuyển vũ khí tới các khu vực xung đột và phớt lờ "nguy cơ vũ khí chính xác cao rơi vào tay các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, các phần tử cực đoan và các lực lượng phá hoại ở Ukraine".

"Đã đến lúc Mỹ và Anh nhận trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra, xuất phát từ chính sách liều lĩnh của họ ở Ukraine, và đã đến lúc họ ngừng cung cấp đạn dược cho Kiev, vì những hậu quả đối với toàn thế giới sẽ vô cùng tồi tệ", Leonid Slutsky, chủ tịch ủy ban quốc tế của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), tuyên bố hôm 17/4.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/4 thông báo, các đơn vị phòng không của Moscow đã bắn rơi một máy bay vận tải mang theo vũ khí phương Tây ở gần Odessa, Nam Ukraine.

Theo ông Slutsky, những nước phương Tây ủng hộ chính quyền Kiev đang "tìm cách tiếp tục sử dụng Ukraine như một công cụ trong cuộc đối đầu với Nga".

"Moscow đã cảnh báo rằng cách tiếp cận vô trách nhiệm đối với an ninh toàn cầu có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Nếu họ không hiểu được điều đó, thì như Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng nói, bất kỳ chuyến vận chuyển vũ khí nào cho Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga trong chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine", ông Slutsky cho biết thêm.

Ngoài Mỹ, các nước phương Tây khác cũng đẩy mạnh viện trợ cho Ukraine nhằm đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hối thúc các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) không nên trì hoãn quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ vì cân nhắc giữa vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine