1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video: Quân đội Thái Lan, người biểu tình đụng độ

(Dân trí) - Quân đội Thái Lan bắt đầu có những động thái quyết liệt hơn với những người biểu tình ở thủ đô Bangkok, trong nỗ lực nhằm chấm dứt chuỗi ngày biểu tình và bất ổn chính trị tại “đất nước của những nụ cười” này.

 
Quân đội cam kết khôi phục lại trật tự
 
Theo hãng thông tấn BBC, các binh sỹ đã bắn hàng trăm viên đạn, một số cảnh báo, một số về phía những người biểu tình, nhằm ngăn cản họ phong tỏa một ngã giao thông chính ở thủ đô Bangkok vào sáng nay.
 
Video: Quân đội Thái Lan, người biểu tình đụng độ - 1
Người biểu tình ném bom xăng vào quân đội.
 
Những người biểu tình đã phản ứng bằng cách ném bom xăng và lái những chiếc xe buýt chiếm dụng được vào hàng rào binh sỹ.
 
Video: Quân đội Thái Lan, người biểu tình đụng độ - 2

Tướng quân đội cam kết sẽ phục hồi trật tự "bằng mọi biện pháp".
 
Chỉ huy các lực lượng vũ trang Thái Lan cam kết sẽ phục hồi lại trật tự bằng “mọi biện pháp có thể”. Tuy nhiên, tướng Songkitti Jaggabatara cho biết sẽ chỉ dùng vũ khí trong trường hợp tự vệ và không dùng một cách “quá đà”.
 
Trong khi đó, chính phủ của Thủ tướng Abhisit cho hay đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh cho các hải cảng cũng như sân bay chính.
 
 
Video: Quân đội Thái Lan, người biểu tình đụng độ - 3
Tuy nhiên, quân đội chỉ dùng vũ khí khi tự vệ.
 
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày hôm qua sau khi những người biểu tình buộc ông phải hoãn lại cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo châu Á tại thành phố nghỉ mát Pattaya.
 
Còn những người biểu tình áo đỏ, trong đó có hàng ngàn người đã “đóng đô” ở bên ngoài tòa nhà chính phủ tại Bangkok, tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nào ông Abhisit từ chức.
 
Thủ tướng Abhisit: 70 người bị thương
 

Video: Quân đội Thái Lan, người biểu tình đụng độ - 4
Cuộc đụng độ giữa người biểu tình và quân đội sáng nay diễn ra ở một ngã giao thông chính, cách khu tòa nhà chính phủ 2km.
 
Các cuộc đụng độ ngày hôm nay nổ ra sau khi quân đội sớm nay được triển khai nhằm giải tán khoảng 200 người biểu tình ở chốt giao thông Din Daeng, cách khu tòa nhà của chính phủ khoảng 2km. 
 
Trong suốt nhiều giờ sau đó đã xảy ra các vụ chạm trán nhỏ giữa những người biểu tình và quân đội, dàn thành hàng và mang theo khiên chống bạo động cùng vũ khí tự động. Người biểu tình đã ném bom xăng và gạch đá vào hàng rào binh sỹ.
 
Hàng rào binh sỹ không bị vỡ cho đến khi một chiếc xe buýt, một trong số nhiều chiếc bị người biểu tình chiếm dụng, bị đốt cháy. Sau đó quân đội đã triển khai súng bắn nước để dập tắt ngọn lửa, trước khi nã đạn thật cảnh báo.
 
 
Video: Quân đội Thái Lan, người biểu tình đụng độ - 5
 
Loạt súng thứ hai vang lên khi một chiếc xe buýt định lao về phía quân đội, trước khi đâm vào hàng rào chắn đường.
 
Thủ tướng Abhisit cho hay, 70 người đã bị thương, trong đó có 23 binh sỹ. Thủ tướng Thái Lan cũng phủ nhận cáo buộc của những người biểu tình rằng 4 người "áo đỏ" đã bị bắn chết. Ông khẳng định thông tin này là không đúng và họ chỉ bị thương. Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà ông Abhisit phải đối mặt kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái, sau khi tòa án phế truất chính phủ tiền nhiệm thân cựu Thủ tướng Thaksin.
 

Hôm nay là bắt đầu lễ đón năm mới kéo dài ba ngày của người Thái Lan. Nhiều người đã rời thủ đô để tới những tỉnh khác.

Phan Anh
Theo BBC, Bangkok Post 
Dòng sự kiện: Biểu tình ở Thái Lan