1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tấn công chọc sườn "chảo lửa" Bakhmut, Nga nói Kiev thiệt hại lớn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố giành thêm đà tiến ở Bakhmut trong khi một quan chức thân Nga nói rằng Kiev đã chịu thiệt hại nặng trong trận chiến quyết liệt giành lại "chảo lửa" Donbass.

Ukraine tấn công chọc sườn chảo lửa Bakhmut, Nga nói Kiev thiệt hại lớn - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên Nhóm Lực lượng phía Đông của Ukraine ngày 7/7 cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng Kiev đã tiến thêm được hơn 1km tại "chảo lửa" Bakhmut.

"Lực lượng Ukraine tiếp tục giữ đà tiến ở mặt trận Bakhmut, gây áp lực lên đối phương, thực hiện các vụ tấn công và tiến dọc theo sườn phía bắc và phía nam", ông Cherevatyi cho biết.

Theo phía Ukraine, Nga đã tấn công vào các vị trí của Ukraine ở Bakhmut 318 lần, sử dụng pháo và rocket, đồng thời tiến hành 3 cuộc không kích. Tổng cộng có 7 cuộc giao tranh đã diễn ra và Nga đã mất 61 binh sĩ, 116 người bị thương và 5 người bị bắt.

Vào sáng sớm cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố các lực lượng Kiev đã đạt được thành công một phần, củng cố vị trí ở khu vực Klishchiivka trên mặt trận Bakhmut, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công trên 3 khu vực tiền tuyến vào ngày 6/7 và làm suy yếu lực lượng và trang thiết bị của Nga.

Theo ISW, Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Bakhmut và Avdiivka ở mặt trận Donetsk. Trong khi đó, Ukraine tiến hành chiến dịch phản công dọc theo ranh giới hành chính giữa các tỉnh Zaporizhia và Donetsk cũng như ở phía tây Zaporizhia.

Quan chức thân Nga nói Ukraine thiệt hại nặng

Andrey Marochko, một đại tá của lực lượng dân quân vùng ly khai Lugansk ngày 6/7 nói với Tass rằng, các đơn vị Ukraine được triển khai gần Soledar và Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) đang chịu tổn thất nặng nề.

Ông nói rằng dữ liệu trinh sát của Nga cho hay: "Số tổn thất của đối phương đã tăng lên tại khu vực Soledar-Artyomovsk. Điều này là do các chỉ huy cấp cao Ukraine giao nhiệm vụ chiến đấu liên tục ở hướng này".  

Theo ông, các chỉ huy Ukraine đã đánh giá thấp vai trò của phòng tuyến kiên cố và công sự của phía Nga, cũng như không để tâm tới quy mô lực lượng của Kiev. Ông Marochko cho rằng những tính toán như vậy đã gây ra thiệt hại lớn về binh sĩ và khí tài cho Ukraine.

Cùng ngày, lãnh đạo chính quyền thân Nga ở Donetsk Denis Pushilin cho biết, thương vong của Nga ở khu vực này bằng 1/10, và đôi khi chỉ là 1/30 so với Ukraine.

"Trên các khu vực tiền tuyến khác nhau, tỷ lệ thương vong của Nga - Ukraine là 1/10 và đôi khi là 1/30. Nga cũng ghi nhận các binh sĩ bị thương và thiệt mạng", ông nói.  

Ukraine chưa bình luận về những con số này. 

Trong những ngày qua, Ukraine đã bắt đầu đưa lực lượng chủ lực nhằm tấn công chọc sườn các vị trí xung quanh Bakhmut, với mục tiêu vây bọc lực lượng Nga ở phía trong. Ukraine huy động các vũ khí hiện đại, bao gồm cả HIMARS. 

Theo giới quan sát, nếu có thể giành lại được chảo lửa Bakhmut, đây sẽ là một diễn biến tác động tích cực tới tinh thần chiến đấu của binh sĩ trong bối cảnh các cuộc phản công của Ukraine đang chững lại và chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. 

Theo Tass, Ukrainska Pravda