1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đánh lớn, dùng chính chiến thuật Nga để đảo ngược tình thế Bakhmut

Thượng tá Trịnh Ngọc Tiến

(Dân trí) - Biệt đội cảm tử Ukraine tấn công liên tục 24/24 giờ vào mặt trận Bakhmut, khiến tình thế ở đây dường như lại đảo ngược, bất lợi cho Nga.

Ukraine đánh lớn, dùng chính chiến thuật Nga để đảo ngược tình thế Bakhmut - 1

Cảnh đổ nát ở Bakhmut, Ukraine do các cuộc giao tranh (Ảnh: Sputnik).

Ukraine tận dụng tình hình Wagner nổi loạn

Giữa lúc thế giới muốn biết ông trùm Yevgeny Prigozhin sẽ làm gì tiếp theo, và 8.000 lính đánh thuê Wagner ở Belarus có thể ảnh hưởng đến chiến sự như thế nào, quân đội Ukraine bắt đầu tấn công ở Bakhmut.

Năm ngoái, trong chiến dịch đánh chiếm "cối xay thịt" Bakhmut, lực lượng chủ công của Nga là lính đánh thuê Wagner, và sau khi kiểm soát được thành phố này, họ cũng chốt giữ ở đây một thời gian, trước khi bàn giao chiến địa cho quân chính quy Nga bảo vệ.

Bakhmut là thành phố chiến lược, nơi tiêu hao nhiều sinh lực của cả hai bên. Nếu Quân đội Ukraine có thể phản kích lấy lại sẽ là "điểm tựa tinh thần", giúp nâng cao sĩ khí.

Wagner cách đây không lâu còn là lực lượng "khét tiếng" trên chiến trường, nay sau vụ nổi loạn đã thành một lực lượng bình thường, tạo ra cơ hội cho Quân đội Ukraine tấn công vào hai bên sườn Bakhmut và giành được bước đột phá quan trọng.

Quân đội Ukraine quả thực đã đạt được bước tiến quan trọng bằng cách tập trung lực lượng chủ lực, tạo ra những mũi đột phá ở sườn phía bắc Bershivka cũng như sườn phía nam Kurdjumi và Krishivka, hình thành một thế trận bọc sườn quân Nga từ bắc chí nam.

Kiev đã chuẩn bị đầy đủ cho đợt phản công quyết định này, sử dụng các vũ khí mới do Mỹ và phương Tây viện trợ, trong đó có tổ hợp pháo - tên lửa HIMARS, đồng thời áp dụng các chiến thuật đặc biệt.

Quân đội Ukraine đã thành lập đội cảm tử của riêng mình, sử dụng pháo binh hạng nặng, tập trung dội hỏa lực vào hai bên sườn, nơi có hệ thống phòng thủ yếu nhất của Nga, nhằm thực hiện các mũi đột phá trên các hướng trọng điểm, đồng thời cắt đứt đường tiếp tế hậu cần, khiến đối phương bị động.

Pháo binh Ukraine mở đường, biệt đội cảm tử tấn công liên tục 24/24 giờ và họ bắt đầu áp dụng chiến thuật của Nga trước kia. Chiến thuật tấn công không biết mệt mỏi của lính đánh thuê Wagner, đã khiến quân Ukraine không chịu nổi, cuối cùng phải rút lui.

Hiện tại, hai bên đổi vai, Ukraine công, còn Nga chuyển sang thủ.

Ukraine đánh lớn, dùng chính chiến thuật Nga để đảo ngược tình thế Bakhmut - 2

Trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin (giữa), từng có mặt tại thực địa để tuyên bố kiểm soát 100% thành phố Bakhmut ở Ukraine ngày 20/5 (Ảnh: Reuters).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã nắm được thế chủ động chiến lược và có những bước tiến đáng kể, nhất là ở cả hai bên sườn Bakhmut. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với từ 35.000-50.000 quân Nga được không quân và pháo binh hỗ trợ liên tục để giữ vững trận địa phòng ngự.

Quân đội Ukraine có tràn ngập Bakhmut?

Tình thế của Bakhmut đã đảo ngược, và lần này quân đội Nga phải đối mặt với áp lực căng thẳng. Nơi đây đã trở thành nơi diễn ra cuộc đọ sức bi thảm nhất giữa Nga và Ukraine, đồng thời cũng là trận chiến bi thảm nhất thế giới kể từ đầu thế kỷ 21.

Trong chiến dịch Bakhmut, lính đánh thuê Wagner tổn thất khoảng 20.000 người còn Ukraine được cho là tổn thất khoảng 100.000 lính. Nga đã tiêu tốn hơn 3 triệu viên đạn pháo và hơn 1.000 tên lửa để cơ bản thổi bay tất cả các tòa nhà, san phẳng thành phố.

Bây giờ quân đội Ukraine đang tấn công và tình hình ở Bakhmut lại đảo ngược, lần này quân đội Nga phải chịu áp lực và bắt đầu gặp khó khăn trước sức tấn công quyết liệt của đối phương.

Dù vậy, Quân đội Nga đã nắm những thông tin quan trọng từ chiến trường, từ chính lực lượng lính đánh thuê Ukraine cho thấy quân đội Ukraine chủ động tấn công, nhưng cũng có những sai sót chết người.

Ukraine đánh lớn, dùng chính chiến thuật Nga để đảo ngược tình thế Bakhmut - 3

Các chiến binh Wagner bên cạnh một xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine bị bỏ lại tại Bakhmut (Ảnh: Twitter).

Việc Kiev tuyển dụng một số lượng lớn lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới tạo cơ hội cho quân đội Nga chèn điệp báo vào các lực lượng bên trong, khai thác trực tiếp nhất về tình hình chiến đấu của quân đội Ukraine.

Trong cuộc tấn công dữ dội của quân đội Ukraine vào Bakhmut, Nga nắm được tin Ukraine rất quyết tâm, nhưng họ thiếu sức bền do thiếu đạn hỏa lực.

Các kho đạn do Mỹ và phương Tây viện trợ cho Kiev liên tục bị quân đội Nga tìm diệt. Ngoài ra, Ukraine đã sử dụng đạn pháo vượt quá khả năng cung cấp của phương Tây.

Dưới tác động của nhiều yếu tố, Ukraine dự trữ đạn dược không đủ, không thể duy trì sức mạnh tấn công trong thời gian dài. Chỉ cần quân đội Nga chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên, họ có thể sẽ giành được ưu thế trong các trận chiến tiếp theo.

Theo trang Sina của Trung Quốc, lính đánh thuê từ Mỹ và NATO là yếu tố quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine. Họ có nhiệm vụ lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện các trận đánh then chốt.

Lính đánh thuê Mỹ và phương Tây cũng thành thạo hơn trong việc khai thác sử dụng vũ khí của phương Tây, đồng thời có thể vận dụng nhuần nhuyễn các chiến thuật NATO cho phép nâng cao hiệu quả tác chiến trong các cuộc tấn công.

Quân đội Ukraine quyết tâm giành được thắng lợi phản công mang tính bước ngoặt ở Bakhmut nhưng cũng cho thấy lực lượng Ukraine đã bắt đầu thiếu hụt nghiêm trọng.

Mặc dù Mỹ và phương Tây đã giúp Kiev huấn luyện 30.000 lính theo tiêu chuẩn NATO, nhưng nhiều người trong số họ thiệt mạng hoặc bị thương, Ukraine không đủ quân số để bổ sung, thế nên mặc dù đã đạt được một số thành công bước đầu ở Bakhmut, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa thể đoán trước được.