1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lên tiếng vụ máy bay Nga chở tù binh bị bắn rơi

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Ukraine kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ máy bay vận tải Il-76 của Nga bị rơi khiến toàn bộ 74 người trên khoang thiệt mạng, trong đó có 65 tù binh Ukraine.

Ukraine lên tiếng vụ máy bay Nga chở tù binh bị bắn rơi - 1

Ảnh chụp màn hình cho thấy lửa bốc lên ở hiện trường vụ rơi máy bay Il-76 của Nga ở Belgorod ngày 24/1 (Ảnh: Telegram).

Trong bài phát biểu tối 24/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ rơi máy bay vận tải Il-76 của Nga cùng ngày.

"Chúng ta cần thu thập chứng cứ xác thực nhiều nhất có thể, nhất là khi vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Nga, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chứng cứ xác thực là từ khóa quan trọng nhất. Tôi đã nghe báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, ông đã nghe báo cáo từ các lãnh đạo quân đội, tình báo và an ninh của Ukraine về vụ rơi máy bay.

"Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cũng đang nỗ lực tìm hiểu số phận của toàn bộ tù binh trên máy bay, trong khi Cơ quan An ninh Ukraine điều tra các giả thuyết có thể xảy ra. Tôi đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao thông báo cho các đối tác về những dữ liệu sẵn có. Chúng tôi kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc", ông nói.

Ông cáo buộc Nga đang "đùa giỡn với tính mạng của các tù binh Ukraine, đùa giỡn với cảm xúc của thân nhân của họ, thái độ của dư luận".

Bình luận trên được đưa ra sau khi một máy bay vận tải Il-76 của Không quân Nga bị rơi ở Korocha, vùng Belgorod (Nga) khi chở 65 tù binh Ukraine đến biên giới để tiến hành trao đổi tù binh Nga - Ukraine. Ngoài ra, máy bay còn có 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người đi cùng. Vụ việc khiến toàn bộ 74 người trên khoang thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cáo buộc Ukraine bắn rơi máy bay. Moscow cho biết đã phát hiện Ukraine phóng 2 tên lửa vào thời điểm vận tải cơ bị rơi. "Máy bay đã bị lực lượng Ukraine tấn công từ Liptsy, vùng Kharkov bằng hệ thống tên lửa phòng không", Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc.

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn để thảo luận về vụ rơi máy bay.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cùng ngày nói rằng, những vụ tấn công gần đây nhằm vào thành phố Kharkov của Ukraine (cách biên giới Nga khoảng 30km) được thực hiện bởi các máy bay vận tải Nga mang vũ khí gần biên giới.

"Cường độ pháo kích được ghi nhận có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng số lượng máy bay vận tải quân sự gần đây hướng tới sân bay Belgorod. Do vậy, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để phá hủy các phương tiện vận chuyển và kiểm soát không phận để loại bỏ mối đe dọa, bao gồm cả mối đe dọa từ hướng Belgorod-Kharkov", cơ quan này cho biết.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine không đề cập đến vụ rơi máy bay Il-76 của Nga cũng như liệu Kiev có liên quan đến vụ việc hay không. Một nguồn tin quân đội Ukraine nói rằng, máy bay Il-76 gặp nạn khi chở theo các tên lửa phòng không S-300.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng cho biết đang thu thập thêm thông tin về vụ rơi máy bay.

Ukraine lên tiếng vụ máy bay Nga chở tù binh bị bắn rơi - 2

Máy bay rơi gần biên giới Nga - Ukraine (Bản đồ: Mapbox).

Theo Pravda, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine