1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine khó chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga khi phản công

Thanh Thành

(Dân trí) - Ukraine có thể gặp khó khăn khi chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga do hệ thống công sự dày đặc.

Ukraine khó chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga khi phản công - 1

Binh sĩ Nga đứng trong một chiến hào trên tiền tuyến (Ảnh: Sputnik).

CNN dự đoán quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga được xây dựng ở vùng Zaporozhye trong 6 tháng qua. 

Phương tiện truyền thông này đã trích dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy một hệ thống rộng lớn gồm các mương chống tăng, chướng ngại vật, bãi mìn và chiến hào.

Trong một báo cáo ngày 29/4, CNN mô tả hệ thống phòng thủ của Nga là "công phu" và kéo dài "hàng trăm km". Theo phương tiện truyền thông này, chúng có thể sẽ "đặt ra một thách thức lớn" cho các lực lượng của Ukraine trong trường hợp xảy ra một cuộc phản công đã được dự đoán từ trước của Kiev.

Những hình ảnh của Maxar Technologies chia sẻ và những phân tích của Reuters cho thấy, các vị trí của Nga tập trung nhiều nhất ở gần tiền tuyến ở khu vực Zaporozhye phía đông nam, ở phía đông và trên dải đất hẹp nối bán đảo Crimea với phần còn lại của Ukraine.

Quân đội Nga đã đào khoảng 30km mương chống tăng gần thị trấn Pology, với các công sự bổ sung được xây dựng xung quanh các thị trấn quan trọng chiến lược như Tokmak.

CNN dẫn lời một nhân viên của Maxar nói rằng, các cấu trúc phòng thủ tương tự đã xuất hiện trên những vùng rộng lớn của Crimea và một phần của vùng Donetsk. Công việc xây dựng này bắt đầu từ tháng 11/2022, ngay sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson.

Để phản công hiệu quả và thành công, các lực lượng Ukraine sẽ phải nhanh chóng vượt qua các tuyến phòng thủ này, điều này được xem là một thách thức.

Các quan chức Ukraine được trích dẫn trong bài báo thừa nhận có thể họ sẽ khó gây bất ngờ hơn cho phía quân Nga trong khoảng thời gian này.

Theo CNN, một yếu tố khác có thể cản trở chiến dịch phản công của Ukraine là việc Moscow vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trên không. Đầu tuần này, New York Times đã đăng một báo cáo khẳng định quân đội Ukraine ở tiền tuyến nhận ra lợi thế của Nga về pháo binh, xe tăng và máy bay.

Một số binh sĩ được tờ báo trích dẫn lời nói rằng, họ cần "thiết bị hạng nặng trên mặt đất và hỗ trợ trên không" để xoay chuyển tình thế.

Trong khi tuyên bố rằng các lực lượng quân đội đã sẵn sàng tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đã than phiền về tình trạng thiếu tên lửa cho các hệ thống phòng không do Liên Xô thiết kế.

Trong khi đó, Mikhail Podoliak, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, bác bỏ tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ Christopher Cavoli rằng, những quốc gia ủng hộ đã chuyển giao 98% số vũ khí cam kết cho Ukraine.

Theo Azerbaycan