1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Bão gây lở đất, đánh sập 6 tòa nhà chung cư trong đêm

(Dân trí) - Đêm qua, ít nhất 6 tòa nhà chung cư ở miền đông Trung Quốc đã bị đổ sập vì lở đất, khiến một số lượng người chưa xác định bị mắc kẹt bên trong. Thông tin được báo chí quốc gia Trung Quốc đăng tải.

Trung Quốc: Bão gây lở đất, đánh sập 6 tòa nhà chung cư trong đêm - 1
Huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, chìm nghỉm trong nước.

 

 

Giới chức tỉnh Chiết Giang cho hay, họ đã đưa ra được 6 người sống sót trong đống đổ nát của thị trấn Bành Tây, tỉnh Chiết Giang. Vụ lở đất là do mưa lớn trong trận bão Morakot gây ra.

 

Trong khi đó, ở Đài Loan, hàng trăm người có thể đã chết sau khi một trận lở đất do bão Morakot gây ra vùi lấp cả một làng nhỏ ở vùng núi miền nam hòn đảo này.

 

Báo chí Trung Quốc cho hay vụ lở đất xảy ra vào 22h30 đêm qua (giờ địa phương) ở Bành Tây, gần thành phố Ôn Châu.

 

Một nhân chứng cho hay trên đài truyền hình Trung Quốc, chỉ mất có “một giây”, đất, đá “ngốn trọn” các tòa nhà chung cư cao 4 tầng.

 

Theo phóng viên BBC, 6 hoặc 7 tòa nhà chung cư, với mỗi tòa có khoảng 28 hộ gia đình, đã bị vùi lấp trong đống đổ nát. Vì vậy, số người thiệt mạng dự tính sẽ tăng.

 

Tân Hoa xã đưa tin công tác cứu hộ bị cản trở do một lượng lớn đất đá, gạch đổ lên người họ.
 

Morakot đã suy yếu thành bão nhiệt đới vào sớm ngày thứ hai, nhưng vẫn hoành hành ở đông nam Trung Quốc với lượng mưa rất lớn.

 

Hơn 1 triệu người đã được sơ tán; 6 người được thông báo thiệt mạng, trong đó có 4 người ở Chiết Giang và 2 ở Phúc Kiến và Giang Tây.

 

Tân Hoa xã cho hay hàng trăm ngôi nhà và làng mạc, thị trấn đã bị ngập trong nước. Hơn 2000 ngôi nhà bị đổ sập.

 

Đường đi chết người

 
Trung Quốc: Bão gây lở đất, đánh sập 6 tòa nhà chung cư trong đêm - 2
Đường đi của bão Morakot và Etau (màu đỏ).
 
Trước khi “làm mưa làm gió” ở Trung Quốc đại lục, bão Morakot đã đổ một lượng mưa khoảng 2m xuống Đài Loan hồi cuối tuần, gây ngập lụt nghiêm trọng nhất ở hòn đảo này trong vòng 5 thập kỷ qua.
 

Công tác cứu hộ đã được nối lại vào sáng nay, để tìm người sống sót trong trận lở đất ở làng Shiao Lin, vùng núi tây nam Đài Loan. Ước tính khoảng 600 người đã bị vùi lấp.

 

Ở những nơi khác, Đài Loan xác nhận con số thiệt mạng vì bão Morakot là 38. Ngoài ra, còn hàng chục người khác bị thương và mất tích.

 

Morakot cũng gây mưa lớn ở miền bắc Philippines, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng vào tuần trước.

 

Ở Nhật Bản, bão Etau, có sức gió mạnh tới 108km/h, cũng gây ngập lụt và lở đất, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

 

Dự báo, bão sẽ tới thủ đô Tokyo vào hôm nay và mang theo mưa to. Giới chức Nhật cảnh báo sẽ có lở đất xảy ra.

 

Bão lớn và bão nhiệt đới thường xảy ra ở khu vực Đông Á từ tháng 7-9 hàng năm.
 

 

 

Phan Anh

Theo BBC, Xinhua

Dòng sự kiện: Bão Morakot