1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: 8.000 tàu thuyền mắc kẹt suốt 40km vì lũ

(Dân trí) - Lũ lụt đã khiến hơn 8.000 tàu hàng và thuyền đã bị kẹt trên suốt chiều dài 40km tại khúc sông nối Chiết Giang với Thượng Hải. Báo chí Trung Quốc gọi đây là vụ tắc nghẽn nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua.

 
Trung Quốc: 8.000 tàu thuyền mắc kẹt suốt 40km vì lũ - 1

Tàu thuyền bị kẹt trên suốt 40km.

Theo hãng tin Xinhua, vụ nghẽn sông kéo dài tại khúc nối liền Thượng Hải với thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Nguyên nhân là do mực nước sông đã dâng lên tới mức cao kỷ lục khi trận bão Morakot tạo nên những trận mưa xối xả trút xuống miền đông Trung Quốc. 

Mưa lớn gây ngập lụt ở khu vực này và khiến nước sông dâng cao đến mức kỷ lục - có lúc lên đến 5,36 mét. Cơn bão này trước đó đã tàn phá đảo Đài Loan. 
 
Vẫn theo Xinhua, khúc sông bị tắc nghẽn dài 145km, là tuyến đường thủy lớn chuyên chở 80% than đá dùng cho các nhà máy phát điện tại Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô. 

Tờ China Daily cùng ngày dẫn tin một nhân viên quản lý cảng ở Hồ Châu cho biết tuyến đường thuỷ nối Thượng Hải và Chiết Giang đã bị đóng cửa trong 13 ngày vì lý do an toàn.
 
Các giới chức Trung Quốc trước đó loan báo dịch vụ chuyên chở trên thủy lộ này sẽ được tiếp tục lại khi nào mực nước an toàn trở lại. “Các dịch vụ vận tải không thể được nối lại cho đến khi nước rút bớt”, một quan chức quản lý đường thuỷ nói. 

Tuy vậy, hiện chưa rõ tình trạng ách tắc này sẽ kéo dài bao lâu dù cơ quan chức năng đang tiến hành những bước cần thiết với nỗ lực nhanh chóng giải quyết tình trạng tắc nghẽn này. 

Morakot là cơn bão thứ 8 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Bão đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính tới 1,33 tỷ USD. 

Trà Giang
Theo Xinhua, China Daily
Dòng sự kiện: Bão Morakot