1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines muốn xích lại gần Nga, Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng nước này nên thắt chặt hơn nữa quan hệ với Nga và Trung Quốc vì các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, không quan tâm tới lợi ích của Manila.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với RT và một số hãng truyền thông của Nga trước thềm chuyến thăm tới Moscow, dự kiến kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 22/5 tới, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết cá nhân ông không “chống lại” Mỹ, nhưng đất nước ông cần có sự thay đổi về chính sách đối ngoại.

“Tôi không chống Mỹ. Chúng tôi hoàn toàn ổn. Tổng thống Mỹ Donald Trump là bạn tôi. Nhưng chính sách đối ngoại của tôi đã thay đổi, không còn theo phương Tây nữa. Tôi muốn hợp tác với Trung Quốc và Nga. Vì đối với thế giới phương Tây, như Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU), những cuộc thảo luận với họ hoàn toàn vô nghĩa”, Tổng thống Duterte nói.

Đề cập tới Mỹ, ông Duterte cho biết: “Các ông đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi vẫn là thuộc địa của các ông vậy. Các ông đang đùa à. Chúng tôi là một quốc gia độc lập. Tôi muốn đất nước tôi được đối xử với sự tôn trọng”.

Trước đó, Tổng thống Duterte đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được Nga và Trung Quốc cung cấp các trang thiết bị quân sự. Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã ký thỏa thuận mua sắm vũ khí với nhà sản xuất vũ khí quốc doanh Poly Technologies của Trung Quốc. Ngoài ra, trong chuyến thăm Nga sắp tới, ông Duterte dự kiến cũng sẽ ký một thỏa thuận tương tự với Nga.

Nhà lãnh đạo Philippines khẳng định ông sẽ không để an ninh quốc gia của Philippines phụ thuộc vào Mỹ dù cho Washington là đồng minh lâu năm của Manila đi chăng nữa.

“Nếu đất nước chúng tôi sụp đổ, ai sẽ đưa nền độc lập lại cho chúng tôi? Mỹ à? Chúng tôi cần vũ khí. Nga bán vũ khí cho chúng tôi, mà không đặt ra điều kiện nào cả. Trong khi với Mỹ, đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Họ (Mỹ) đặt ra nhiều điều kiện. Nhưng tôi sẽ không quỳ gối nữa”, ông Duterte nhấn mạnh.

Mới đây, cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa ngày 17/5 cho biết cảnh sát Philippines đang chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để triển khai dự án liên chính phủ với Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh sẽ trao miễn phí 23.000 khẩu súng trường M4 cho lực lượng cảnh sát Philippines. Trong khi đó, Mỹ hồi năm ngoái đã thông báo dừng thương vụ bán 26.000-27.000 khẩu súng trường cho Manila vì quan ngại vấn đề nhân quyền trong cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động.

Thành Đạt

Theo RT