1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines từ chối nhận viện trợ của EU vì muốn “độc lập”

(Dân trí) - Thư ký văn phòng Tổng thống Philippines hôm nay 18/5 cho biết việc Manila quyết định dừng nhận viện trợ phát triển từ Liên minh châu Âu (EU) là nhằm thể hiện chính sách đối ngoại độc lập của nước này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời ông Salvador Medialdea, Thư ký văn phòng Tổng thống Philippines, hôm nay cho biết Manila sẵn sàng từ chối các gói viện trợ trị giá khoảng 250 triệu euro (khoảng 278 triệu USD) từ EU để ngăn khối này can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines.

“Chúng tôi muốn trở thành một quốc gia độc lập”, ông Medialdea nói với các nhà báo.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Ernesto Abella, cho biết tổng thống đã chấp thuận đề xuất của bộ trưởng tài chính về việc “từ chối tiếp nhận các khoản viện trợ mà có thể cho phép (các bên viện trợ) can thiệp vào chính sách nội bộ” của Philippines.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines Ernesto Pernia, quyết định ngừng nhận viện trợ từ EU của chính phủ Philippines có thể sẽ thay đổi trong tương lai.

“Tôi không cho rằng đây là một chính sách. Đây giống như một phản ứng (của Philippines) trước những lời chỉ trích. Tôi không nghĩ điều này sẽ được tiếp tục kéo dài trong tương lai”, ông Pernia nói với các phóng viên, đồng thời nhấn mạnh châu Âu hiện vẫn giữ vị trí thứ 5 hoặc thứ 6 trong danh sách các nhà viện trợ phát triển chính thức của Philippines.

Trước đó, Đại sứ EU tại Philippines Franz Jessen cho biết trong tuần này, ông đã nhận được thông báo về việc Philippines sẽ ngừng nhận viện trợ từ châu Âu. Các gói viện trợ này được sử dụng để chi cho khoảng 100 dự án vì cộng đồng trên khắp cả nước Philippnes.

EU đã viện trợ 130 triệu euro cho các dự án phát triển tại Philippines từ năm 2007-2013. Năm 2015, EU cam kết viện trợ 325 triệu euro trong vòng 4 năm để tài trợ cho các dự án tại khu vực Mindanao, nơi có đông dân Hồi giáo sinh sống, sau khi Manila ký thỏa thuận hòa bình với các nhóm nổi dậy từ tháng 3/2014.

Mối quan hệ giữa EU và Philippines gặp nhiều căng thẳng từ sau khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền vào giữa năm ngoái và phát động cuộc chiến chống ma túy đẫm máu khiến gần 9.000 người thiệt mạng tại Philippines. Ông Duterte từng chỉ trích nặng nề các đại diện của EU sau khi bị lên án về vấn đề nhân quyền trong cuộc chiến này.

Thành Đạt

Tổng hợp