1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines đưa đoàn doanh nghiệp hùng hậu thăm Trung Quốc

(Dân trí) - Khoảng 250 lãnh đạo doanh nghiệp Philippines sẽ tới thăm Bắc Kinh cùng Tổng thống Rodrigo Duterte vào tuần tới trong bối cảnh ông muốn “xoay trục” sang Trung Quốc giữa lúc căng thẳng giữa Manila và đồng minh truyền thống, Mỹ, đang leo thang.


Tổng thống Duterte (Ảnh: ABS-CBN News)

Tổng thống Duterte (Ảnh: ABS-CBN News)

"Trung Quốc đã nhiều lần mời tôi. Tôi đã nhận lời mời”, ông Duterte nói trong một bài phát biểu tại dinh tổng thống ngày 11/10.

Không có thông báo nào về phái đoàn, nhưng các nhóm doanh nghiệp và giới chức chính phủ cho hay việc đăng ký để tham gia chuyến thăm cùng ông Duterte từ 19-21/10 đã bị quá tải. Reuters dẫn các nguồn tin cho hay các lãnh đạo doanh nghiệp của Philippines muốn bàn thảo với các giới chức kinh tế và các quan chức chính phủ Trung Quốc về các thỏa thuận trong một loạt lĩnh vực, từ đường sắt, xây dựng, tới du lịch, nông nghiệp, năng lượng, chế tạo.

Theo AFP, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Duterte là chuyến thăm đầu tiên bên ngoài khu vực Đông Nam Á kể từ khi ông nhậm chức hôm 30/6, cho thấy tầm quan trọng mà ông đặt vào việc thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh sau những căng thẳng do cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Bộ trưởng Thương mại Philippines Nora Terrado cho hay ban đầu chỉ khoảng 20 doanh nhân Phillippines dự kiến tháp tùng ông Duterte nhưng con số sau đó đã tăng lên khoảng 250. “Tôi hiểu rằng có khoảng 100 người nữa cũng muốn đi”, ông Terrado nói, cho biết thêm rằng quy mô của phái đoàn là khác thường bởi hai bên chỉ mới nhất trí về chuyến thăm khoảng 1 tháng trước.

Chuyến thăm có thể báo hiệu sự thay đổi trong mối quan hệ song phương, vốn lạnh nhạt do các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, và có thể làm tổn hại các liên minh chiến lược tại một khu vực đang ngày càng lo ngại về sự ảnh hưởng và sức mạnh quân sự của Trung Quốc và nơi Mỹ có sự hiện diện mạnh mẽ.

Một phiên tòa trọng tài tại La Hay, Hà Lan hồi tháng 7 đã ra phán quyết rằng các yêu cách chủ quyền của Trung Quốc dựa trên cái gọi là “đường chín đoạn”, chồng lấn lên các vùng biển của vài quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Philippines, là không có cơ sở pháp lý.

Tuy nhiên, ông Duterte đã không mạnh mẽ hối thúc Trung Quốc thực thi phán quyết trên, mà thay vào đó muốn tổ chức đàm phán với Bắc Kinh về tranh chấp Biển Đông. Ông cũng đưa các một loạt tuyên bố về việc giảm sự ảnh hưởng của Mỹ đối với Philippines, thậm chí còn dọa “chia tay” Washington.

Cũng trong bài phát biểu hôm nay, ông Duterte cho biết sẽ sớm thăm Nga. Theo kế hoạch, ông Duterte sẽ tới thăm Brunei, Trung Quốc và Nhật Bản trong tháng này. Ông Duterte đã công khai tuyên bố muốn xây dựng quan hệ thân thiết hơn với Nga cũng như Trung Quốc.

Tháng trước, ông Duterte tuyên bố Manila có thể tìm cách “xoay trục” sang Trung Quốc và Nga để đối trọng với Mỹ và lớn hơn là sự ảnh hưởng của phương Tây.

An Bình