1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Libya sẵn sàng “tử vì đạo”, giá dầu tăng mạnh

(Dân trí) - Tổng thống Libya tuyên bố quyết tâm không rời đất nước và sẵn sàng chết như một “người tử đạo” khi các cuộc biểu tình chống chính phủ 8 ngày qua đã khiến ông mất kiểm soát khu vực đông Libya và cả sự ủng hộ của các quan chức then chốt trong chính phủ.

 
Tổng thống Libya sẵn sàng “tử vì đạo”, giá dầu tăng mạnh - 1
Ông Gadhafi mất sự ủng hộ của các nhân vật then chốt trong chính phủ

Hôm qua, Tổng thống Ghadafi đã đọc một bài diễn văn “cuồng nhiệt” kéo dài hơn 1 giờ trên đài truyền hình nhà nước, nhấn mạnh rằng ông là một “nhà cách mạng”. Ông kêu gọi nhân dân Libya giúp bảo vệ đất nước chống lại những kẻ khuấy động bất ổn, những người mà ông gọi là “ các băng đảng” hay “quân khủng bố.”

Có lúc ông Gadhafi giơ lên một cuốn sách màu xanh dường như là sách hướng dẫn cho triết lý chính trị của ông, một cuốn sách ông viết vào thập niên 1970, chỉ ít lâu sau khi ông lên nắm quyền ở quốc gia Bắc Phi này. Nắm chặt cuốn sách trong tay, ông đe dọa xử tử những ai sử dụng vũ khí chống lại Libya hay dính líu tới công việc do thám Libya.

Nhà lãnh đạo Libya nói rằng ông đang nói từ một ngôi nhà bị Mỹ và Anh oanh tạc, ý ông muốn nói tới các cuộc không kích vào thập niên 1980.

Chiều 21/2, ông Gadhafi đã xuất hiện chớp nhoáng trên truyền hình để phủ nhận tin đã cùng gia đình rời Libya.

Ông Gadhafi đang mất đi sự ủng hộ của những nhân vật then chốt trong chính phủ như các giới chức Libya ở trong và ngoài nước, những người phản ứng trước vụ đàn áp gây chết người trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc đòi lật đổ ông. Các cuộc biểu tình này là thách thức lớn nhất đối với chế độ cai trị của ông Gadhafi kể từ khi ông lên nắm quyền năm 1969.

Những người được chứng kiến tại Tripoli cho biết các máy bay trực thăng và các chiến đấu cơ tấn công các khu vực dân thường hôm 21/2, trong khi lính đánh thuê châu Phi và các phần tử vũ trang ủng hộ ông Gadhafi nổ súng bừa bãi để khủng bố dân chúng. Tuy nhiên, hôm qua, đài truyền hình nhà nước Libya nói rằng tin tức truyền thông nước ngoài về các vụ tàn sát tại Libya là những lời “bịa đặt” để phá hoại tinh thần công chúng.

Các nhà ngoại giao Libya tại nhiều nước đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với ông Gadhafi để phản đối các cuộc tấn công người biểu tình do lực lượng của ông gây ra. Hội đồng Bảo an LHQ hôm qua đã mở phiên họp đặc biệt để thảo luận về tình hình tại Libya.
 
Tổng thống Libya sẵn sàng “tử vì đạo”, giá dầu tăng mạnh - 2
Các nước châu Âu và các nước láng giềng của Libya đang cho di tản hàng ngàn kiều dân tìm cách thoát khỏi Libya.


Giá dầu tăng nhanh vì tình hình Libya

Mối lo ngại của nhiều quan sát viên đã thành sự thật vào khi biến động của hai cuộc cách mạng Tunisia và Ai Cập lây lan sang Libya rất mạnh mẽ.

Từ đầu tuần, giá dầu đã leo thang vùn vụt, đạt tới 108 USD/thùng trên thị trường London lần đầu tiên từ năm 2008 đến nay vì các lo sợ bất ổn ở Libya. Giá dầu thô ở Mỹ hôm 21/2 tăng thêm 5 USD thùng chỉ trong 1 ngày, là mức tăng nhanh nhất từ 2 năm qua. Lý do chính vì tình hình bất ổn của Libya khiến sản lượng dầu tuột khoảng 100.000 thùng/ngày.

Giá dầu tăng kéo giá xăng tăng mạnh. Thị trường như lên cơn sốt vì tình hình dầu cung cấp từ Trung Đông và Bắc Phi có thể bị gián đoạn.

Có đến 90% dầu mỏ xuất cảng của Libya đến từ vùng Cyrenaica thuộc phía đông nước này, nơi các cuộc bạo động đẫm máu nhất và Tổng thống dường như đã mất khả năng kiểm soát ở khu vực này.

Trong khi đó, Liên Đoàn Ảrập đã ngưng không cho Libya tham gia các cuộc họp của tổ chức này sau khi có tin cho biết lực lượng an ninh của nước này đang gia tăng đàn áp những cuộc biểu tình chống chính phủ.

Hà Khoa
Tổng hợp