1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa sắp bị soán ngôi

(Dân trí) - Tập đoàn bất động sản Emaar Properties vừa công bố kế hoạch xây dựng tòa tháp trị giá 1 tỷ USD tại Dubai, “soán ngôi” tòa tháp cao nhất thế giới hiện đang thuộc về Burj Khalifa cũng do tập đoàn này xây dựng.


Tòa tháp cao nhất thế giới dự kiến được xây dựng tại Dubai. (Ảnh: Emaar Properties)

Tòa tháp cao nhất thế giới dự kiến được xây dựng tại Dubai. (Ảnh: Emaar Properties)

Theo thông tin do chủ tịch tập đoàn Emaar Properties tiết lộ với báo giới hôm 10/4, dù vẫn chưa được đặt tên nhưng tòa tháp mới chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của dự án tái phát triển Dubai Creek và sẽ cao hơn tòa tháp Burj Khalifa.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha gốc Thụy Sĩ Santiago Calatrava Valls, tòa tháp mới của Dubai sẽ mang cấu trúc thanh mảnh với phần đỉnh giống như đầu một chiếc kim và các đài quan sát thiết kế như một “vườn thực vật” với cây xanh trang trí xung quanh.

Tòa tháp sẽ có những ban công bằng kính có thể tự động xoay, hướng ra bên ngoài các bức tường của tòa tháp, ngoài ra còn có một khách sạn sang trọng và khoảng 18 đến 20 tầng được thiết kế để làm cửa hàng, nhà hàng ăn uống và các dịch vụ du lịch khác.


Tòa tháp mới dự kiến hoàn thành trước Hội chợ thương mại thế giới Expo tổ chức tại Dubai vào năm 2020. (Ảnh: Emaar Properties)

Tòa tháp mới dự kiến hoàn thành trước Hội chợ thương mại thế giới Expo tổ chức tại Dubai vào năm 2020. (Ảnh: Emaar Properties)

Việc xây dựng tòa tháp dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 6 năm nay, với mục tiêu hoàn thành trước Hội chợ thương mại thế giới Expo tổ chức tại Dubai vào năm 2020.

Hiện tai tháp Burj Khalifa, cao 828 m, là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, được khánh thành tháng 1/2010 tại thành phố Dubai.


Mô phỏng tòa tháp mới tại Dubai. (Ảnh: Emaar Properties)

Mô phỏng tòa tháp mới tại Dubai. (Ảnh: Emaar Properties)

Dubai đang xây dựng rất nhiều khách sạn cũng như các dự án vui chơi giải trí hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 20 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020. Với những công trình kiến trúc tuyệt vời như vậy, Dubai dự kiến sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Thành Đạt

Theo Telegraph