1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỉnh biên giới Nga sơ tán 9.000 trẻ em vì pháo kích từ Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga giáp biên giới Ukraine cho biết tỉnh này có kế hoạch sơ tán 9.000 trẻ em trước sự gia tăng các vụ pháo kích chết người từ Ukraine.

Tỉnh biên giới Nga sơ tán 9.000 trẻ em vì pháo kích từ Ukraine - 1

Hiện trường vụ oanh tạc tại tỉnh Belgorod của Nga vào ngày 16/3 (Ảnh: AFP).

Cường độ pháo kích từ Kiev đặc biệt gia tăng trước thềm Nga bầu cử tổng thống, và kể từ tuần trước cho tới nay, các cuộc tập kích vào Belgorod đã làm chết 16 người, làm bị thương 98 người, theo AFP.

"Chúng tôi đang sơ tán lượng lớn các ngôi làng và hiện có kế hoạch sơ tán khoảng 9.000 trẻ em vì các cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine", Thống đốc Vyacheslav Gladkov phát biểu tại cuộc họp đảng cầm quyền ngày 19/3.

"Tôi tự hào rằng người dân trong khu vực đã không đầu hàng hoàn cảnh khó khăn và số người đi bỏ phiếu nhiều hơn bao giờ hết", ông Gladkov bổ sung.

Ngoài pháo kích, lực lượng dân quân thân Ukraine tuyên bố đã thực hiện một loạt cuộc đột kích táo bạo nhắm vào khu vực biên giới của Nga trong tuần trước.

Trong cuộc họp báo sau khi tái đắc cử, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ông đang xem xét việc tạo ra vùng đệm hoặc "vùng an toàn" trên phần lãnh thổ Ukraine tiếp giáp với Belgorod để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.

"Trước những sự kiện bi thảm đang diễn ra hiện nay, tôi không loại trừ khả năng chúng ta đến một thời điểm nào đó, khi chúng ta thấy phù hợp, sẽ buộc phải tạo ra các "vùng an toàn" nhất định trên vùng lãnh thổ ngày nay dưới sự kiểm soát của chế độ Kiev", ông Putin nói.

Theo TASS, AFP