1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dội bom dữ dội gấp 16 lần làm lung lay phòng tuyến Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận số lượng bom Nga đang ném xuống phòng tuyến của Kiev tăng vọt so với cùng kỳ năm trước, gây ra thách thức lớn cho nỗ lực phòng thủ.

Nga dội bom dữ dội gấp 16 lần làm lung lay phòng tuyến Ukraine - 1

Tiêm kích Su-34 Nga mang theo bom lượn (Ảnh minh họa: Defense Express).

Trong bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiền tuyến" trên trang Ukrinform, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Havryliuk cho biết: "Trong 77 ngày đầu tiên của năm 2024, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng tới 3.500 quả bom gắn thiết bị dẫn đường UMPK để tấn công Ukraine".

Con số này nhiều gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình, Nga đang ném xuống các mục tiêu của Ukraine 50 quả bom dẫn đường mỗi ngày, gây tàn phá nghiêm trọng các phòng tuyến của Kiev.

Ông Havryliuk nhấn mạnh, để phá được ưu thế của Nga trên không, Ukraine sẽ cần có tiêm kích F-16 với tên lửa không đối không tầm xa để bắn rơi các máy bay mang bom của Nga.

Hiện thời, tên lửa phòng không của Ukraine đang ở mức cạn kiệt, khiến thách thức họ đối mặt ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng Nga đang áp đảo Kiev về số lượng đạn dược.

"Kể từ đầu năm 2024, lợi thế về hỏa lực pháo binh dọc chiến tuyến là 7:1 nghiêng về phía Nga", ông cho biết.

Quan chức Ukraine cho rằng Nga đã và đang tính toán để có đủ đạn pháo sử dụng cho cuộc chiến lâu dài và cho rằng Moscow không chỉ nhập đạn dược từ các nhà máy trong nước.

Ông nghi ngờ, Nga đã nhập đạn pháo từ Triều Tiên, cáo buộc mà Moscow và Bình Nhưỡng đều nhiều lần bác bỏ trước đó.

Ông cũng cho biết Ukraine đang cần tất cả các nguồn lực cần thiết để đối phó Nga trong cuộc chiến tiêu hao, ví dụ hệ thống phòng không, máy bay, tên lửa tầm xa, đạn pháo (đặc biệt là cỡ nòng 155mm) và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại.

Theo ông, vấn đề của khối phương Tây là trong nhiều năm qua, họ chưa có sự chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài, giống như Nga. Vì vậy, khi chiến sự nổ ra, Nga có thể tăng tốc sản xuất vũ khí, trong khi phương Tây chưa thể đẩy nhanh tốc độ dây chuyền sản xuất bắt kịp tốc độ của Nga. 

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine