1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Loại pháo "ma cà rồng" Ukraine liên tục phóng vào lãnh thổ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Moscow cáo buộc Ukraine liên tục bắn pháo phóng loạt RM-70 Vampire trong các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Nga.

Loại pháo ma cà rồng Ukraine liên tục phóng vào lãnh thổ Nga - 1

Hệ thống RM-70 của Ukraine (Ảnh: AFP).

Nga ngày 18/3 cho biết đã đánh chặn hàng chục quả rocket RM-70 do Séc sản xuất bắn vào lãnh thổ từ phía Ukraine trong những ngày qua.

Ví dụ, Nga nói rằng đã ngăn chặn 19 quả rocket Vampire do Ukraine khai hỏa vào Belgorod. Vào ngày 17/3, Nga cũng cáo buộc Ukraine phóng hàng chục rocket Vampire và Moscow tuyên bố đã bắn rơi 23 quả, phá hủy 1 hệ thống phóng.

Marina Miron, nhà nghiên cứu tại đại học King's College London (Anh), cho biết kể từ đầu chiến sự, Ukraine đã sử dụng Vampire để đối phó Nga. Đây là hệ thống pháo tiêu chuẩn được khai hỏa thường xuyên trong các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Bà cho biết, hệ thống này được sử dụng để thực hiện "các đợt khai hỏa tập trung", có khả năng phóng tới 40 rocket trong vòng chưa đầy một phút. Bà nói thêm, chúng thường được sử dụng để nhắm vào thiết bị quân sự hoặc nhóm quân nhân, thay vì các mục tiêu kiên cố.

Hệ thống "ma cà rồng" RM-70 được chế tạo trên khung gầm của một chiếc xe tải 8x8, cho phép hệ thống nhanh chóng cơ động sau khi khai hỏa trước khi đối phương có thể phản pháo.

Vampire là phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của Liên Xô. Nó nặng 25,9 tấn, dài gần 10m, rộng 2,5m. Nó có thể di chuyển tối đa với tốc độ 85km/h, tầm hoạt động 1.000km. 

RM-70 Vampire có tính cơ động cao nên nó có thể leo được dốc, vượt vật cản, vượt hào, hố nước sâu. 

Nga cáo buộc Ukraine đã bắn pháo liên tục vào khu vực Belgorod trong suốt hơn 2 năm chiến sự bùng phát.

Theo chuyên gia Miron, Ukraine gia tăng tần suất sử dụng Vampire trong những tuần qua dường như vì họ đang hết đạn pháo 155mm theo chuẩn NATO. Vampire sử dụng rocket cỡ nòng 122mm.

"Ukraine có thể còn nhiều đạn pháo cỡ nòng 122mm hơn, đó là lý do tại sao họ phụ thuộc nhiều vào Vampire (trong các cuộc tấn công)", bà giải thích.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine