1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng từ chức, Nepal lún sâu hơn vào khủng hoảng chính trị

(Dân trí) - Do quyết định cách chức Tổng tham mưu trưởng quân đội vấp phải sự phản đối của Tổng thống, Thủ tướng và là Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal – Maoist (CNP-M) Prachanda đã tuyên bố từ chức để phản đối.

Thủ tướng từ chức, Nepal lún sâu hơn vào khủng hoảng chính trị  - 1
Thủ tướng Prachanda.
 
Phát biểu với cả nước trên truyền hình ngày hôm qua, Thủ tướng Prachanda cho rằng hành vi can thiệp quyết sách Chính phủ của Tổng thống Ram Baran Yadav là "vi phạm Hiến pháp và chà đạp dân chủ", là đòn giáng trầm trọng đối với tiến trình dân chủ, hoà bình và trật tự của nước Cộng hoà non trẻ. 

 

Ông Prachanda nói, ông từ chức là "vì bảo vệ nền dân chủ và hoà bình của Nepal", “để cứu vãn tiến trình hoà bình”, đồng thời thúc giục Tổng thống Ram Baran Yadav “cân nhắc” quyết định của mình.

 

Giới phân tích cho rằng với quyết định của mình, ông Prachanda đang đẩy đất nước hiệu lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng chính trị, chứ đừng nói đến việc cứu vãn tiến trình hoà bình đã đưa Nepal thoát khỏi nhiều năm nội chiến đẫm máu.

 

Thủ Tướng Nepal Prachanda loan báo từ chức sau khi Tổng Thống Ram Baran Yadav bác bỏ quyết định của chính phủ, do đảng CNP-M của thủ tướng đứng đầu, cách chức Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này - Tướng Rookmangud Katawal. 

 

Các giới chức chính phủ cho biết Tướng Rookmangud Katawal bị cách chức vì chống lại lệnh của chính phủ là không tuyển mộ các tân binh và phục hồi chức vụ cho 8 tướng lĩnh mà Bộ Quốc Phòng đã sa thải. Nhưng Tổng thống Ram Baran Yadav đã ra lệnh cho Tướng Katawal ở lại chức vụ và nói rằng, quyết định của CNP-M là vi hiến vì quân đội được đặt dưới quyền chỉ huy của Tổng thống.

 

Trước đó, đảng Cộng Sản Macxit Leninit Thống nhất (UML) tuyên bố sẽ rời khỏi chính phủ liên minh để phản đối quyết định đơn phương của CNP-M.

 

Cách chức Tướng Katawal là hành động mới nhất trong cuộc chiến quyền lực giữa CNP-M và quân đội Nepal. CNP-M muốn các chiến binh cũ của họ được tuyển mộ vào quân đội quốc gia nhưng Tướng Katawal đã từ chối và nói rằng ông coi các cựu phiến quân này là đã bị “nhồi sọ chính trị”.

 

Nhật Mai

Theo Xinhua, AP