1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nepal: Các chính đảng không thể chọn được thủ tướng mới

(Dân trí) - Tổng thống Nepal đã phải yêu cầu Quốc hội nước này bầu ra một vị thủ tướng mới, sau khi thời hạn chót mà ông đặt ra cho các chính đảng chọn thủ tướng đã hết mà các bên không đạt được tiến bộ nào.

Nepal: Các chính đảng không thể chọn được thủ tướng mới - 1
Những người biểu tình ủng hộ phe của Thủ tướng Prachanda.

Một phụ tá của Tổng thống Ram Baran Yadav hôm qua cho biết Tổng thống đã chỉ thị cho các nhà lập pháp bầu thủ tướng qua kết quả bỏ phiếu đa số đơn giản. Không có ngày tháng nào được định ra cho cuộc bầu cử.
 
Nepal lún sâu vào một cuộc khủng hoảng chính trị từ tuần trước khi Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal, thường được biết nhiều hơn dưới cái tên Prachanda, đã từ chức và rút khỏi đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền để phản đối việc tổng thống ngăn không cho ông bãi chức tư lệnh quân đội Nepal. 

Thủ tướng Prachanda đã tìm cách bãi chức tổng tư lệnh vì ông này không chịu sát nhập 19.000 cựu phiến quân vào quân đội, theo điều kiện đã ghi trong một thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc nội chiến Nepal. 
 
Ông Yadav đã đặt ra cho các chính đảng thời hạn chót là ngày 9/5 phải tìm được người thay thế ông Pachanda, nhưng các chính đảng này không đạt được thỏa thuận. Phe của Prachanda đang biểu tình phản đối cả trên các đường phố lẫn trong quốc hội kể từ khi ông này từ chức.

Họ tuyên bố sẽ chỉ gia nhập chính phủ mới nếu Tổng thống khôi phục quyết định của Thủ tướng về sa thải tư lệnh quân đội, và tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình để cản trở việc bầu ra thủ tướng mới.

Cuộc nội chiến giữa lực lượng phiến quân, do ông Prachanda lãnh đạo, với quân đội chính phủ Nepal, kéo dài từ 1996 đến  2006, đã làm hơn 13.000 người thiệt mạng và khiến đất nước này kiệt quệ.

Từ 2006 đến 2008, phiến quân đã ký kết hiệp định hòa bình, về đầu trong cuộc tổng tuyển cử, đứng ra lập chính phủ.

 Trà Giang
Theo AP, Straits Times