1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nepal: Tổng thống bác quyết định cách chức tổng tư lệnh quân đội

(Dân trí) - Tổng thống Nepal đã yêu cầu Tổng tư lệnh quân đội vẫn ở nguyên chức vụ, cho dù Chính phủ do Đảng Cộng sản Nepal (CNP-M) đứng đầu trước đó ra lệnh cách chức ông này.

Nepal: Tổng thống bác quyết định cách chức tổng tư lệnh quân đội  - 1
Tư lệnh quân đội Rookmangud Katawal.
 
Sau tuyên bố của Tổng thống Ram Baran Yadav, Thủ tướng Nepal Prachanda và Chủ tịch CNP-M sáng nay, 4/5, đã lập tức triệu tập cuộc họp với các bộ trưởng nội các và cố vấn pháp luật của đảng này để tìm chiến lược đối phó. 

Như vậy, cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa thủ tướng với quân đội Nepal lại xuất hiện diễn biến mới, sau khi Đảng Cộng Sản Macxit Leninit Thống nhất (UML) tuyên bố sẽ rời khỏi chính phủ liên minh do CNP-M dẫn đầu vì CNP-M đã đơn phương bãi chức Tổng tư lệnh quân đội, Tướng Rookmangud Katawal. 

Tổng thống Yadav tối hôm qua đã gửi fax cho Tướng Katawal, “yêu cầu ông tiếp tục tại vị” và khẳng định quyết định sa thải ông này là “không phù hợp với tiến trình lập hiến”.“Nếu bất kỳ ai cố tình cản trở ông thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ, ông có thể chống lại người đó”, Tờ Himalayan Times dẫn thư của Tổng thống viết. 

Theo tờ báo, Tổng thống cũng gửi thư cho Hội đồng Bộ trưởng, yêu cầu xem xét lại quyết định cách chức Tướng Katawal. Ông Yadav đưa ra quyết định này sau khi có cuộc tham vấn với các chính đảng và chuyên gia pháp luật. Tuy nhiên, theo thư ký báo chí của Thủ tướng Nepal, Văn phòng Thủ tướng không nhận được bức thư nào của Tổng thống. Tờ báo cho biết thêm quân đội đã được đặt trong tình trạng “báo động cao nhất”.    

Thủ tướng Nepal đã triệu tập Bộ trưởng Tư pháp Raghav Lal Baidya và các đồng minh trong nội các để thảo luận về “những hậu quả sau quyết định của Tổng thống”. 

Quân đội Nepal đã phải rất vất vả mới đạt được thỏa thuận hòa bình năm 2006 với phiến quân nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ ở nước này. Sau đó, NCP-M đã trở thành lực lượng chính trị chủ đạo trên chính trường Nepal và được trao quyền lãnh đạo đất nước cho đến khi hiến pháp mới của Nepal được hoàn tất vào tháng 5/2010. Nhưng kể từ đó, quan hệ giữa NCP-M và quân đội đã xấu đi nghiêm trọng.

Khủng hoảng chính trị lên đến cao điểm khi Tướng Katawal bị cách chức vì phản đối kế hoạch tiếp quản phiến quân, trong khi NCP-M cho rằng đây là mấu chốt tiến tới nền hòa bình lâu dài. 

Trà Giang
Theo AFP, Xinhua