1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan hủy hộ chiếu của Thaksin

(Dân trí) - Thái Lan hôm nay đã hủy hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trong chiến dịch tăng cường chống lại vị thủ tướng bị lật đổ này cùng các đồng minh - những người đứng sau các vụ biểu tình chống chính phủ vừa qua.

Thái Lan hủy hộ chiếu của Thaksin  - 1
Cựu Thủ tướng Thaksin (phải) và vợ.
 
Thái Lan khẳng định hộ chiếu của Thaksin đã bị hủy vì ông này đã kích động các cuộc biểu tình khiến hội nghị thượng đỉnh châu Á ở Thái Lan phải hoãn lại. 

“Bộ Ngoại giao đã hủy bỏ hộ chiếu của ông Thaksin”, người phát ngôn chính phủ Panitan Wattanayagorn nói. “Đó là vì vụ việc ngày 11/4. Quyết định hủy hộ chiếu được dựa trên các quy định cấp hộ chiếu, trong đó quy định Bộ Ngoại giao có thể hủy hoặc thu hồi hộ chiếu nếu chứng minh được rằng người sở hữu hộ chiếu có thể gây tổn hại cho đất nước”. 

Ông Thaksin, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006, đang sống lưu vong để tránh án tù vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, ông Thaksin đã tiến hành một loạt phát biểu “có tính chất kích động những người biểu tình” trong tuần qua từ nước ngoài. 

Đài truyền hình Thái Lan dẫn lời các quan chức Thái Lan cho biết họ cũng đang truy tìm những thủ lĩnh của vụ biểu tình đã làm 2 người chết và 123 người bị thương, sau khi tòa án phát lệnh bắt giữ đối với ông Thaksin và những người này.
 
“Một nhóm điều tra đang truy tìm họ”, chỉ huy cảnh sát Bangkok, Trung tướng Worapong Shewpreecha nói. Trong khi đó, lực lượng an ninh nước này tiến hành kiểm tra các sân bay để phòng trường hợp có người trốn ra nước ngoài.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trước đó đã thề sẽ truy tố tất cả các thủ lĩnh của phe biểu tình. 

Nguyễn Viết
Theo AFP
Dòng sự kiện: Biểu tình ở Thái Lan