1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan-Campuchia giao tranh biên giới ngày thứ 7 liên tiếp

(Dân trí) - Thủ tướng Thái lan Abhisit hôm qua đã bác bỏ thông tin nói rằng Thái Lan từ bỏ đàm phán ngừng bắn với Campuchia, trong khi giao tranh qua biên giới giữa hai nước sáng nay lại tiếp diễn trong ngày thứ 7 liên tiếp.

 
Thái Lan-Campuchia giao tranh biên giới ngày thứ 7 liên tiếp  - 1
Nhiều người phải sơ tán, trong khi giao tranh qua biên giới Thái Lan-Campuchia hôm nay bước sang ngày thứ 7.

Ông Abhisit đưa ra tuyên bố trên cùng ngày người đồng cấp Campuchia, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi Campuchia và Thái Lan ngừng bắn, giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước qua đàm phán hoà bình.

Trong khi đó, hôm nay, đụng độ lại xảy ra giữa quân đội Thái Lan và Campuchia gần hai ngôi đền cổ ở khu vực cách đền Preah Vihear 240 km về phía tây- đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp giao tranh xảy ra ở vùng biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Hôm qua, ông Abhisit đã đến tỉnh biên giới Surin thăm hỏi người dân Thái Lan bị ảnh hưởng bởi cuộc đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia. Ông khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon hoãn cuộc đàm phán hoà bình với Campuchia “là vì có chuyến thăm nước ngoài”.

Bộ trưởng Quốc phòng Prawit sẽ lập tức hẹn lại thời gian đàm phán hòa bình với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc về nước.

Ông Prawit cùng ngày cũng cho biết, chuyến thăm Trung Quốc lần này đã lên kế hoạch từ trước.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 26/4 ra tuyên bố cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã điện thoại cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh, mong tiến hành thương lượng ở Phnom Penh về việc chấm dứt xung đột vũ trang tại vùng biên giới. Phía Campuchia đã hoan nghênh đề xuất này.

Hôm qua, tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi Campuchia và Thái Lan ngừng bắn, giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước qua đàm phán hoà bình.

Ông còn kêu gọi Indonesia, với tư cách Chủ tịch ASEAN, sớm cử quan sát viên đến khu vực đụng độ giữa Campuchia và Thái Lan để giám sát ngừng bắn.

Thủ tướng Hun Sen cho biết Campuchia sẽ đưa vấn đề xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan lên Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Jakarta vào tháng tới. Đến lúc đó, ông sẵn sàng hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Abhisit về vấn đề này.

Thủ tướng Campuchia còn nói thêm Campuchia và Thái Lan có thể tiến hành đàm phán song phương về hai ngôi chùa có tranh chấp, mà Campuchia gọi Ta Muen và Ta Kwai còn phía Thái Lan gọi là Ta Moan và Ta Krabei, song mọi cuộc đàm phán về khu vực biên giới có tranh chấp gần ngôi đền Preah Vihear đều phải có bên thứ ba tham gia.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan cho rằng Camlpuchia “phải ngừng bắn trước khi thương lượng có thể được tổ chức để giải quyết tranh chấp”.

Nhật Mai
Theo Xinhua, Bangkok Post